Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đường sắt trên cao

Trong buổi chúc Tết công nhân xây dựng đường sắt, Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường sắt trên cao, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn.

Sáng 4/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng các lãnh đạo bộ ngành và UBND Hà Nội thị sát tình hình xây dựng hai tuyến đường sắt trên cao, chúc Tết, thăm hỏi công nhân xây dựng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng các lãnh đạo bộ ngành và UBND Hà Nội thị sát tình hình xây dựng hai tuyến đường sắt trên cao, chúc Tết thăm hỏi công nhân xây dựng.

Tại công trường thi công đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: “ Đầu tiên, phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào đối với công nhân đang đi công trong công trường. Tiếp theo đó là đảm bảo an toàn đối với người dân tham gia giao thông.

Không để xảy ra tình trạng sập giàn giáo, đổ cần cẩu hoặc những vật nặng rơi vào những người tham gia giao thông trên đường. Cuối cùng, phải đảm bảo an toàn về cháy nổ và an toàn môi trường.”

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quản lý chất lượng đi đôi với việc giảm chi phí để hạn chế nhất việc nâng cao vốn đầu tư. Xem những nút thắt, đường găng để xử lý ngay và đẩy nhanh tiến độ thi công. Cần sớm đưa công trình đường sắt trên cao vào vận hành để giảm ùn tắc giao thông cho đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

>>> Đọc thêm: Lễ hội đả cầu cướp phết 'nhất quyết không tung phết cho dân cướp'

Video: Công nhân rơi từ công trình đường sắt trên cao xuống đất

Tùng Lâm

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-chi-dao-day-nhanh-tien-do-duong-sat-tren-cao-d301611.html