Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại miền Trung

Chiều 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Đầu giờ chiều 14/9, Phó Phủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến Quảng Bình để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến khu neo đậu tránh trú bão Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) và cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch) kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với bão và thăm hỏi ngư dân địa phương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần có phương án cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung tất cả nguồn lực bảo đảm an toàn tính mạng, các phương tiện, tài sản của người dân. Cần khẩn trương rà soát, kiên quyết sơ tán triệt để người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra ứng phó bão số 10

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Phó Thủ tướng tiếp tục làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đê biển xung yếu Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) đang thi công, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương cần tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các biện pháp xử lý 2 điểm cống trước khi bão đổ bộ, chủ động ngăn tràn, đảm bảo an toàn cho cho người dân và diện tích nuôi trồng thủy sản phía trong đê.

Với diễn biến phức tạp của siêu bão số 10, Phó Thủ tướng lưu ý khi đổ bộ bão sẽ khiến mực nước biển dâng cao. Vì vậy, chính quyền địa phương cần phối hợp với các chủ tàu kêu gọi tàu vào bờ an toàn tránh trú bão. Tiến hành chằng chéo nơi tàu thuyền neo đậu. Cùng với đó, hỗ trợ ngư dân các tỉnh lân cận thức ăn, nước uống, nơi ấn trú...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ tán dân đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Công tác kiểm tra, thực hiện ứng phó bão số 10 đang được tiến hành khẩn trương

Ngày 14/9, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung sơ tán dân tại các cửa sông, cửa biển như khu vực Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), vùng ngoài đê Hội Thống xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, khu vực Cửa Sót, huyện Lộc Hà.

Tĩnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương thành lập ngay đoàn công tác xuống tận thôn, xóm chỉ đạo, giúp người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch 5% diện tích lúa hè thu còn lại, và đặc biệt là chằng chống 8000 ha cây ăn quả, trong đó có 2000 ha cây bưởi. Đây là diện tích cây ăn quả lớn, dự báo cho thu nhập cao.

Tàu thuyền, ngư cụ được chuyển lên bờ để tránh bão

Cùng với đó, lãnh đạo Sở giáo dục Hà Tĩnh, đặc biệt là phòng giáo dục các huyện, thị xã đã tiến hành họp gấp, chuẩn bị đối phó với bão số 10 đồng thời phát đi thông báo cho học sinh các cấp thuộc hơn 700 trường trên địa bàn Tỉnh nghỉ học trong hai ngày 15,16/9 để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Trước đó, sáng 14/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập 13 đoàn công tác về các phòng giáo dục, cơ sở đào tạo để có phương án phòng chống bão lũ khi xảy ra.

Trên tinh thần chỉ đạo chung, các phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh và bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên trực 24/24h để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Người dân chuẩn tập trung chuẩn bị ứng phó bão số 10

Tại Quảng Bình, để chủ động hơn trong công tác phòng và tránh bão nhằm giảm thiệt hại do bão số 10 gây ra, chính quyền và nhân dân đã đang tiến hành ứng phó bão rất khẩn trương. Những biện pháp chống bão “truyền thống” vẫn được áp dụng như: dùng bao cát đè lên mái nhà tránh gió cuốn, dùng giây thừng “neo” mái nhà vào những gốc cây vững chắc. Chặt quang những tán cây lớn cản gió, cưa những cây lớn xung quanh nhà tránh tình trạng gãy đổ đè lên nhà và người…

Ngư dân Quảng Bình đưa thuyền vào khu vực đất liền tránh bão

Tại các địa phương vùng ven biển thì tập trung đưa các tàu thuyền tìm nơi an toàn để trú bão như: âu thuyền tránh bão ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), các khu tránh bão của sông Gianh, Nhật Lệ… Còn những vùng cao chuyên trồng các loại cây như: cao su, tiêu ở Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) và Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) cũng đã tiến hành chặt bỏ những cành của cây cao su để bớt sức cản của gió làm gãy cây, buộc lại những bụi tiêu vào gốc trụ tránh gió quật làm gãy.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-bao-so-10-tai-mien-trung-d117995.html