Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Cần nhân rộng điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã làm việc về công tác điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy, HIV/ADS, trong đó điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone là một biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn sự gia tăng số người nghiện ma túy trên địa bàn. Hiện số người nghiện ma túy trên địa bàn cả nước và Hà Nội đã rất cao, trong đó số người phạm tội đang chịu án phạt trong các trại giam có tới 60-70% là các đối tượng nghiện ma túy. Tệ nạn ma túy không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn làm tổn hại đến sự phát triển của xã hội, trong cuộc chiến chống ma túy đã không ít sự hy sinh, đổ máu. Chính vì vậy, giải quyết được tệ nạn ma túy là việc làm hết sức cần thiết, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Để điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy, Chính Phủ đã thành lập các đoàn đi tìm hiểu mô hình sản xuất và điều trị methadone tại một số nước trên thế giới. Hiện methadone đang được điều trị thí điểm tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và mới đây triển khai tại Hà Nội. Bước đầu cho kết quả khả quan, methadone sản xuất trong nước sẽ có giá thành giảm còn 1/3 so với nhập ngoại và không gây phản ứng phụ. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế khẩn trương xây dựng đề án sản xuất thuốc methadone, trong đó địa điểm triển khai sản xuất thuốc methadone sẽ được đặt tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành công bước đầu, Chính Phủ sẽ tiếp tục triển khai mô hình này trên diện rộng. Về thuốc cai nghiện, trước mắt, Chính Phủ sẽ hỗ trợ, sau đó tiến hành xã hội hóa. Năm 2010, Hà Nội sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong việc nhân rộng cai nghiện bằng thuốc methadone, góp phần giảm đối tượng nghiện ma túy, giữ vững an ninh, trật tự xã hội hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đi thăm khu điều trị cai nghiện bằng methadone tại huyện Từ Liêm. Là một huyện ngoại thành đang đô thị hóa nhanh chóng, huyện Từ Liêm đang đứng trước cơ hội phát triển đồng thời cũng có những thách thức mới. Tính đến ngày 31/12/2009, toàn huyện đã phát hiện 938 người nhiễm HIV và đang quản lý 1030 người sử dụng ma túy. Ngày 1/12/2009, huyện đã khai trương cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, là cơ sở điều trị đầu tiên của thành phố Hà Nội sau 3 tháng hoạt động đã điều trị cho 52 bệnh nhân, kết quả bước đầu ghi nhận 100% bệnh nhân tiến triển tốt về ý thức và hành vi, được gia đình tin tưởng, một số bệnh nhân đã tìm lại việc làm sau khi ổn định liều, an ninh trật tự liên quan đến việc triển khai hoạt động điều trị methadone trên địa bàn huyện, đặc biệt tại khu vực điều trị đảm bảo an toàn. Sau cơ sở đặt tại huyện Từ Liêm, năm 2010, thành phố tiếp tục xây dựng thêm 5 điểm cai nghiện bằng methadone nữa, trước mắt sẽ đặt tại thị xã Sơn Tây và các quận Long Biên, Hà Đông và Hai Bà Trưng. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã động viên bệnh nhân tập trung nghị lực quyết tâm cai nghiện, đồng thời yêu cầu gia đình bệnh nhân động viên và hỗ trợ con em yên tâm cai nghiện đạt hiệu quả cao nhất./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=391040&co_id=30106