Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Du lịch và thể thao là động lực phát triển của quốc gia

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Công Khanh

(Cadn.com.vn) - Trong bài phát biểu chào mừng Hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao được tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Du lịch và thể thao là những nhịp cầu nối liền sự giao lưu giữa con người với con người, giữa các dân tộc với nhau. Du lịch kết hợp thể thao là xa lộ lớn để các dân tộc đến với nhau nhanh hơn, gần hơn và để thế giới hòa bình, thịnh vượng cũng như động lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2016 (ABG5) do Bộ VH-TT&DL, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức với sự tham dự của Tổng Thư ký UNWTO Taleb Rifai cùng hơn 200 đại biểu là các quan chức cấp cao của UNWTO, lãnh đạo cơ quan du lịch, quan chức thể thao các nước, các hiệp hội du lịch và thể thao, doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, cơ sở đào tạo, các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực.

Cơ hội lớn cho các dân tộc

Tại Hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung thảo luận, phân tích 3 vấn đề lớn là xu hướng phát triển của du lịch gắn với thể thao; quan điểm, cách tiếp cận, kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch thể thao; quảng bá sản phẩm du lịch thể thao. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kể từ năm 2001, sau khi tuyên bố Bacelona do UNWTO và Ủy ban Olympic Thế giới phát động thì thể thao, du lịch và việc gắn kết giữa hai lĩnh vực này như hai động lực quan trọng và đã có bước phát triển, mang lại lợi ích cho rất nhiều quốc gia. Thể thao và du lịch là nguồn cảm hứng giúp con người vươn lên, vượt qua chính mình, khám phá thế giới, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới, xây dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn. Phó Thủ tướng kỳ vọng và hoàn toàn tin tưởng hội nghị với sự có mặt của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm phát triển du lịch thể thao, sẽ là cơ hội để các nước có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để vừa áp dụng tại đất nước mình cũng như tạo ra sự kết nối và cùng nhau phát triển.

“Du lịch và thể thao đã là một nhịp cầu để nối liền sự giao lưu giữa con người với con người, giữa các dân tộc với nhau. Hai lĩnh vực này cùng kết hợp với nhau không chỉ đơn giản là một nhịp cầu mà sẽ là những xa lộ lớn để các dân tộc đến với nhau nhanh hơn, để gần hơn với nhau và để thế giới của chúng ta hòa bình, thịnh vượng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Ông Taleb Rifai - Tổng Thư ký UNWTO đánh giá cao sự năng động của Việt Nam, với việc đăng cai hội nghị quan trọng này cũng như Đại hội ABG5 với sự tham gia của 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ông cho rằng sự kiện thể thao luôn thu hút một lượng du khách rất lớn, từ đó tạo nguồn thu lớn. Các thành phố, quốc gia chủ nhà có cơ hội tuyệt vời để phát triển du lịch dài hạn, trở thành điểm đến hấp dẫn. Không những là cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính đặc trưng về kiến trúc, tạo di sản cho việc phát triển du lịch lâu dài mà các sự kiện còn là lợi ích và niềm tự hào dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các chuyên gia tại Hội nghị. Ảnh: Công Khanh

Phải bỏ “tư duy copy”

Tại Hội nghị này, các chuyên gia du lịch đến từ nhiều nước trên thế giới cho rằng, ở một số nước, ngành Du lịch thiếu tính hấp dẫn, không thu hút được du khách là do họ thiếu linh hoạt trong công tác phối hợp với thể thao để thực hiện các chiến dịch quảng bá. Thậm chí ở một số địa phương, một số nước còn khiến du khách mệt mỏi với các bản copy sản phẩm du lịch. Giáo sư Terry Steven – Chuyên gia tư vấn UNWTO về lĩnh vực du lịch, thể thao và các sự kiện lớn cho rằng, thể thao là chinh phục, du lịch là sáng tạo. Nhiều khi người ta tổ chức một sự kiện rất khác lạ kiểu như một trận quần vợt có một bên là sân cỏ, một bên là sân đất nện. Thậm chí người ta tổ chức đua xe đạp... dưới nước! Mục đích của họ không phải là thi đấu để lấy thành tích mà người ta lại hết sức thích thú mua vé đến xem. “Đừng copy sản phẩm du lịch của nhau khiến cho du khách nhàm chán, chúng ta hãy không ngừng sáng tạo. Trong thể thao và du lịch, sự sáng tạo là không có giới hạn”, ông Terry Steven nhấn mạnh.

Các chuyên gia đến từ Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Thái Lan... đều cho rằng xây dựng một sản phẩm hấp dẫn là tạo ra thành công và động lực quan trọng để quảng bá du lịch thể thao. Ông Santi Chudintra – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Chính sách và Kế hoạch của Tổng cục Du lịch Thái Lan nhấn mạnh, có rất nhiều phương pháp trong chiến lược marketing của du lịch thể thao. Bên cạnh các phương pháp truyền thống thì truyền thông số và sự cộng tác với các cơ quan báo chí, nhà tài trợ là hết sức quan trọng. Tuy vậy, cho dù thực hiện phương pháp nào thì cũng phải tuân theo nguyên tắc cốt lõi nhất: đó là bản thân sản phẩm du lịch thể thao phải thực sự hấp dẫn. “Ở Thái Lan, có 4 môn thể thao truyền thống và 4 môn hiện đại làm xương sống cho ngành Du lịch. Bây giờ không ai nghĩ các sàn đấu Muay Thái đơn giản chỉ là nơi diễn ra các trận đấu thể thao nữa. Đó là sản phẩm du lịch đặc trưng. Ở đâu cũng có sàn đấu Muay nhưng chúng tôi luôn làm mới nó”, ông Santi Chudintra cho hay.

Trong bối cảnh mới, các chuyên gia cho rằng, để du lịch thể thao mang lại lợi ích bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội thì phải đảm bảo môi trường cũng như những tác động đến chiến lược phát triển “Các Chính phủ cần phối hợp chính sách du lịch và thể thao song hành với bảo vệ tự nhiên và di sản văn hóa. Khi lượng khách đến quá lớn cũng cần có giải pháp giảm tác động vấn đề này”, Tổng Thư ký UNWTO Taleb Rifai nhấn mạnh.

Trong phần bế mạc, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về thúc đẩy du lịch và thể thao vì sự phát triển bền vững. Đây là văn kiện chính thức của UNWTO hướng tới thu hút sự quan tâm của các chính phủ, các điểm đến và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo chính sách, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch và thể thao, vì lợi ích của người dân, cộng đồng. Tuyên bố Đà Nẵng thống nhất triển khai 10 chương trình hành động chung và tái khẳng định cam kết của ngành Du lịch đối với Quy tắc ứng xử trong du lịch; cùng chia sẻ và ghi nhận, tạo các điều kiện cần thiết và các trách nhiệm đối với phát triển tự nhiên, văn hóa, con người.

Đông A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_155125_pho-thu-tuo-ng-vu-du-c-dam-du-li-ch-va-the-thao-la.aspx