Phó Thủ tướng yêu cầu 'xem xét một cách khoa học' về quy hoạch Sơn Trà

Phó Thủ tướng yêu cầu, xem xét một cách khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch Sơn Trà.

Trong thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và UBND TP. Đà Nẵng ngày 12/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, xem xét thực sự khoa học kiến nghị về quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng).

Văn bản nêu rõ ''Khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Đà Nẵng; kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5''.

Trước đó, liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xung quanh việc điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà, Tổng cục Du lịch đã có cuộc làm “kín” với Thường trực Hiệp hội.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trao đổi với báo chí sau cuộc họp chiều 11.5 với Tổng cục Du lịch. Ảnh: Hoàng Sơn

Trả lời báo chí sau cuộc họp, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, người viết tâm thư gửi Thủ tướng kiến nghị xem xét lại bản quy hoạch, tỏ ra thất vọng khi cho biết Tổng cục Du lịch khẳng định quy hoạch Sơn Trà đã được thực hiện “đúng quy trình”.

Theo tin tức trên báo Thanh niên, ông Vinh nói cuộc họp đã dẫn đến một kết quả không thỏa đáng nên thành viên Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã không ký vào biên bản.

Trước đó, vào tháng 3.2017, những bức ảnh bán đảo Sơn Trà bị đào xới để xây dựng khu du lịch được đưa lên Facebook khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, ngành chức năng Đà Nẵng kiểm tra dự án này thì phát hiện có 40 móng biệt thự xây dựng không phép.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, trong buổi họp báo thường kỳ quý I/2017, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, Bán đảo Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, hết sức quý giá của TP. Đà Nẵng.

Ông Tuấn nói ''tâm thư'' gửi Thủ tướng kiến nghị giữ nguyên trạng Bán đảo Sơn Trà của Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng đã được ghi nhận.

''Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, có yếu tố liên quan đến an ninh quốc phòng, môi trường. Sau khi lắng nghe dư luận và ý kiến các Bộ ngành, UBND TP Đà Nẵng sẽ đề xuất với Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét lại quy hoạch ở Sơn Trà theo hướng đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ môi trường'', ông Tuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, nếu phát hiện các dự án có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến "lá phổi xanh" của thành phố thì đề nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch du lịch Sơn Trà.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Tuổi trẻ, Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-xem-xet-mot-cach-khoa-hoc-ve-quy-hoach-son-tra-d99189.html