Phó Tổng Thanh tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 20/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để đánh giá lại hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) phức tạp, kéo dài, cũng như thống nhất định hướng giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền của địa phương.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Giang

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho rằng: Cùng với tỉnh Kiên Giang, để giải quyết cơ bản KN, TC của công dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thành lập mô hình Ban Chỉ đạo để thống nhất hướng giải quyết đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử biến động nhà đất của địa phương. Từ cách làm này, nhiều vụ việc KN liên quan đến dự án mở rộng quốc lộ 91 đã được giải quyết với sự đồng thuận của công dân. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số công dân tỉnh An Giang đang tiếp tố, tiếp khiếu vượt cấp nên cần đánh giá lại hiện trạng giải quyết theo thẩm quyền của địa phương để có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phù hợp, cũng như cần phân biệt rõ vai trò của Ban Chỉ đạo 191 với thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND các cấp.

Báo cáo về kết quả thực hiện các vụ việc đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cũng như hiệu quả từ mô hình Ban Chỉ đạo 191 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng trình bày cho thấy: Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của nhiều bộ, ngành, trong đó có vai trò hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên của Thanh tra Chính phủ, tình hình KN, TC đã từng bước được giảm nhiệt. Trên cơ sở thống nhất với nhiều cơ quan chức năng, đã có 8 vụ việc KN, TC kéo dài được giải quyết dứt điểm, công dân đồng thuận với phương án giải quyết. Hiện nay vẫn còn 9 hộ dân đang tiếp khiếu vượt cấp dù các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều cơ chế, chính sách tương đối thuận lợi cho công dân nên địa phương mong muốn thống nhất hướng giải quyết phù hợp.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo 191 đã cho ý kiến về một số vướng mắc trong quá trình giải quyết một số vụ việc kéo dài, cũng như đề xuất với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn giải pháp thực hiện trong thời gian tới, với các bước đi phù hợp.

Tham gia ý kiến về một số vụ việc mà công dân chưa đồng thuận với phương án giải quyết của địa phương, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh An Giang cần bảo đảm đầy đủ trình tự thủ tục giải quyết KN hành chính đúng thẩm quyền, báo cáo cho các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, đồng thời công khai cho nhân dân được biết kết quả thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục III, Báo Thanh tra. Ảnh: Ngọc Giang

Thể hiện sự quyết tâm của địa phương, Trưởng Ban Chỉ đạo 191 Võ Anh Kiệt cho biết: Thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan chức năng thống nhất thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn mua bán... nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và ổn định tình hình KN tại địa phương. Nhiều trường hợp sau khi được giải thích, công dân đã tự nguyện rút đơn KN. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị sau khi thống nhất hướng giải quyết thì Ban Chỉ đạo 191 phải có sự phối hợp với UBND các cấp của địa phương để ban hành quyết định giải quyết đúng thẩm quyền. Các cơ quan chức năng, trong đó chủ công là Thanh tra tỉnh An Giang cần tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KN, TC, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KN, TC kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu quả giải quyết KN, TC thấp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên... làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết KN, TC.

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 191, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật KN, Luật TC, Luật Phòng, chống tham nhũng để giải quyết hiệu quả hơn nữa các vụ việc KN, TC của công dân, nhằm từng bước ổn định, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Ngọc Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/pho-tong-thanh-tra-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-an-giang_t114c1059n115345