Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du Đông Âu

TPO - Tối qua, 20/10, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân tới Ba Lan, bắt đầu chuyến công du tới các nước đồng minh Đông Âu nhằm thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ ở khu vực này.

Hãng thống tấn RIA Novosti cho biết, chiếc phi cơ của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw (Ba Lan) đúng vào lúc 21:00 GMT hôm 20/10. Đây được coi là một phần trong chuyến công du Đông Âu kéo dài 4 ngày, từ 20-24/10 của ông Biden. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, 21/10, ông Biden sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Ba Lan Donal Tusk, Tổng thống Lech Kaczynski và một số quan chức cấp cao nước bạn. Thông qua chuyến đi này, ông Biden hi vọng được thảo luận tích cực với đối tác Ba Lan về kế hoạch lá chắn tên lửa mới của Washington. Không những thế, phó Tổng thống Mỹ còn mong muốn tái khẳng định quan điểm rằng, Washington vẫn hết sức quan tâm với Ba Lan nói riêng và các đồng minh Đông Âu nói chung, bất chấp quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa cũ mà Washington đã từng công bố cách đây không lâu. Trong khi đó, đại diện Văn phòng Tổng thống Ba Lan cho biết, ông Lech Kaczynski muốn nhận được lời xác nhận chắc chắn của ông Biden về đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên lãnh thổ nước này. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo tối cao Ba Lan còn muốn thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược, tình hình Afghanistan, quá trình phi hạt nhân hóa ... Trước đó, hôm thứ Hai, cố vấn an ninh của phó Tổng thống Biden, ông Tony Blinken đã khẳng định, Ba Lan vẫn tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu. Ông Blinken cũng cho rằng, Ba Lan sẽ hài lòng với đề xuất mới của Mỹ về khả năng triển khai hệ thống tên lửa SM-3 1B nhằm đối phó với tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran. Kế sau Ba Lan, những điểm dừng chân tiếp theo của ông Biden sẽ là Rumani và CH Czech. Thu Thảo Theo Tân Hoa Xã, RIA

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175218&channelid=5