Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương khảo sát tại Nghệ An

Ngày 23/9, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần thực phẩm TH ở huyện Nghĩa Đàn và thực trạng tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Diễn Châu.

Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành liên quan: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Liên minh HTX, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu.

Đoàn của Ban Kinh tế Trung ương, do đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trăm trại bò sữa của tập đoàn sữa TH.

Tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn đã đến khảo sát tại công ty Cổ phần thực phẩm TH.

Đoàn thăm quy trình sản xuất rau sạch trong nhà kín của Tập đoàn sữa TH. hiện Công ty có 8 nhà kín, với diện tích 4 ha, mỗi ngày cung cấp cho thị trường 2 - 3 tấn râu sạch các loại.

Trại bò sữa của Tập đoàn Sữa TH hiện có trên 45 nghìn con, mỗi ngày cung cấp 40 lít sữa/con.

Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Cao Đức Phát cùng đoàn khảo sát một số mô hình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại xã Diễn Hồng. Gặp gỡ với gia đình ông Nguyễn Văn Đệ, xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng là hộ nhận khoán đất với diện tích 4 ha của các gia đình để phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lợn, cá.

Với kinh nghiệm trong nhiều năm chăn nuôi, đến nay gia đình ông Đề thu lãi trên 1 tỷ đồng trên diện tích đất tích tụ này.

Xã Diễn Hồng là địa phương có diện tích đất được người dân tích tụ, phát triển kinh tế nông nghiệp nhiều nhất huyện Diễn Châu, với 40 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, do 20 hộ nhận thầu.

Đoàn trực tiếp trao đổi với gia đình ông Nguyễn Văn Đệ ở xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng

Hiện nay trên địa bàn huyện Diễn Châu có 33/39 xã thực hiện chủ trương tích tụ đất, với diện tích gần 1.000 ha. Hiệu quả kinh tế cho thấy, bình quân 1 ha đất tích tụ cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm, bằng phát triển kinh tế trang trại, gia trại.

Chiều nay, Đoàn của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực tỉnh ủy về vấn đề tích tụ đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201609/pho-truong-ban-kinh-te-trung-uong-khao-sat-tai-nghe-an-2737701/