Phối hợp bảo vệ vững chắc vùng biên giới

Quảng Ninh có gần 119km đường biên giới trên bộ và 191km đường biên giới trên biển với Trung Quốc. Lực lượng DQTV tại các địa phương cơ sở giáp biên đóng vai trò quan trọng trong công tác phối hợp, chung sức bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới của quốc gia.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và lực lượng DQTV phối hợp tuần tra tuyến biên giới. Ảnh: Hoàng Gái (CTV)

DQTV là lực lượng tại chỗ, gắn bó và hiểu rõ đặc thù cuộc sống của các khu dân cư, đơn vị cơ sở, nhất là phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh để báo cáo, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, ban CHQS cấp xã chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Mỗi chiến sĩ DQTV đồng thời làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, nhận biết và đấu tranh với các loại tội phạm. Vì vậy ở các địa phương cơ sở thuộc vùng biên giới, lực lượng DQTV có vai trò không thể thiếu, đã và đang đóng góp tích cực xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện tốt công tác QP-QS địa phương là điều kiện hàng đầu, yếu tố nền tảng vững chắc để TP Móng Cái tăng trưởng toàn diện kinh tế - xã hội. Trong đó xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, phù hợp với đặc điểm tình hình của một thành phố cửa khẩu biên giới đóng vai trò quan trọng. Ban CHQS thành phố chỉ đạo hệ thống quân sự xã, phường thường xuyên rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng DQTV theo luật định. Chất lượng chiến sĩ được nâng cao nhờ được tham gia huấn luyện toàn diện, cả về kỹ năng chiến đấu, hiệp đồng lực lượng và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng. Đến nay thành phố xây dựng được 44 cơ sở DQTV, tương ứng 1,5% dân số trên địa bàn; 100% xã, phường biên giới có từ 1-2 trung đội dân quân cơ động, với quân số đạt theo quy định, có cơ cấu hợp lý.

Lực lượng DQTV tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của LLVT TP Móng Cái. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Lực lượng DQTV các xã, phường giáp biên như Hải Hòa, Trà Cổ, Ka Long... đều là thành viên nòng cốt trong các hoạt động phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát các khu vực cột mốc, đường mòn, lối mở. Qua đó đã phát hiện, cung cấp cho các lực lượng biên phòng, công an nhiều tin báo quan trọng phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của lực lượng DQTV đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Những năm qua huyện Bình Liêu không ngừng củng cố lực lượng DQTV vững mạnh. Hằng năm Ban CHQS huyện triển khai chặt chẽ việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia DQTV. Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, cũng như quyền lợi, chế độ, chính sách được hưởng khi tham gia DQTV. Nhờ đó lực lượng này không ngừng được củng cố, phát triển, đảm bảo quân số, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý tình huống.

Trong những năm đại dịch Covid-19 bùng phát, công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, giúp ngăn chặn mọi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, giữ vững địa bàn an toàn. Đến nay khi toàn xã hội chuyển về trạng thái bình thường mới, DQTV vẫn tiếp tục là một trong những lực lượng quan trọng khi triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở để ngăn ngừa các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

Nhờ tinh thần hăng hái và trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lực lượng DQTV vùng biên giới đã khẳng định rõ vị trí vai trò quan trọng của mình; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vùng phên dậu Tổ quốc thực sự vững chắc, ổn định và phát triển.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động, DQTV binh chủng chiến đấu, DQTV biển, phát triển xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp và DQTV thường trực ở địa bàn trọng điểm, biên giới, ven biển.Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Bình Liêu và Ban CHQS TP Móng Cái duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ của tiểu đội dân quân thường trực, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng khác trong tuần tra bảo vệ, nắm chắc tình hình đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo b

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phoi-hop-bao-ve-vung-chac-vung-bien-gioi-5003943.html