Phối hợp đảm bảo an ninh tại cơ sở bảo đảm hoạt động bay

CATP. Hà Nội, TCT Quản lý bay VN ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại cơ sở đảm bảo hoạt động bay.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội Bạch Thành Định và Phó tổng giám đốc TCT Quản lý bay VN Đoàn Hữu Gia ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đảm bảo hoạt động bay

Chiều nay (7/4), CATP. Hà Nội và TCT Quản lý bay VN đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở đảm bảo hoạt động bay.

Ông Nguyễn Ngọc Thiệp – Trưởng ban An toàn An ninh TCT Quản lý bay VN (VATM) cho biết, hiện VATM đã thiết lập và đang kiểm soát an ninh 8 khu vực hạn chế tại miền Bắc, 7 khu vực hạn chế tại miền Trung và 10 khu vực hạn chế tại miền Nam.

“Tại các khu vực này, TCT đã bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Lực lượng này được đào tạo, cấp chứng chỉ và được Cục Hàng không VN cấp giấy phép, năng định thích hợp; được trang bị thiết bị kiểm soát an ninh, công cụ hỗ trợ theo quy định gồm máy dò kim loại cầm tay, gương soi gầm xe, súng bắn đạn cao su và đạn hơi cay, dùi cui điện, dùi cui cao su” – ông Thiệp cho biết thêm.

Hiện VATM đã thiết lập và đang kiểm soát an ninh 8 khu vực hạn chế tại miền Bắc, 7 khu vực hạn chế tại miền Trung và 10 khu vực hạn chế tại miền Nam

Liên quan đến việc ký kết quy chế phối hợp với CA TP. Hà Nội, ông Thiệp nói: Tình hình an ninh trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Nguy cơ khủng bố cơ sở hạ tầng hàng không trên thế giới ngày càng cao. Những diễn biến trên tiềm ẩn đe dọa đến an ninh hàng không.

Nhận thức được tầm quan trọng của các cơ sở bảo đảm hoạt động bay, TCT và CA TP. Hà Nội đã xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự cho các cơ sở.

“Mục đích của quy chế phối hợp là làm sâu sắc thêm quan hệ phối hợp, quy định cụ thể về nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức phối hợp để tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không, đặc biệt là ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp .

Theo Quy chế, 2 bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu, tuyên truyền phổ biến pháp luật , đảm bảo an ninh, trật tự đồng thời phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng văn bản, kế hoạch công tác.

Một trong những điểm đáng chú ý trong quy chế phối hợp là CATP sẽ trao đổi, cung cấp cho VATM về tình hình liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cách thức tấn công, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự..

T.Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phoi-hop-dam-bao-an-ninh-tai-co-so-bao-dam-hoat-dong-bay-d203346.html