Phối hợp tham gia xây dựng chính sách cho nông dân

(Dân Việt) - Ngày 16.11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã có buổi làm việc với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá chương trình thống nhất phối hợp hành động giữa hai ngành và bàn những giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội NDVN, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường báo cáo tình hình hoạt động của Hội NDVN những năm gần đây, đồng thời nêu lên những băn khoăn, lo lắng của nông dân hiện nay, đó là lạm phát tăng cao; phát triển nông nghiệp chưa ổn định; tình trạng thiếu việc làm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao ở nông thôn...

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đề nghị, hai ngành cần tăng cường tham mưu, đề xuất với Đảng xây dựng chính sách, trong đó có chính sách cho nông dân; nêu cao vai trò giám sát, nhất là các chương trình, đề án liên quan đến nông dân, như giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện dân chủ ở nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn; sản xuất nông sản sạch...

Chủ tịch Huỳnh Đảm ghi nhận các ý kiến đóng góp của hai bên, đồng thời nhấn mạnh: Chương trình thống nhất phối hợp hành động giữa hai ngành cần lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực, trọng tâm là nghiên cứu, kiến nghị xây dựng, sửa đổi cơ chế, chính sáchliên quan đến ND. Hai bên cần trao đổi thường xuyên, đặc biệt phải kịp thời nắm bắt, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của ND đối với Đảng, Nhà nước...

Phương Đông

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/65970p1c34/phoi-hop-tham-gia-xay-dung-chinh-sach-cho-nong-dan.htm