Phối hợp triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới bình yên

Thời gian qua, quan hệ giữa BĐBP Cao Bằng với lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc thường xuyên được duy trì. Hai bên đã chủ động, linh hoạt, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm...

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: Huy Dương

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: Huy Dương

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại trên biên giới. Đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương bảo vệ biên giới với Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong đó, đáng chú ý là tháng 8/2023, hai bên đã phối hợp tổ chức xử lý 32 bè mảng hoạt động trái phép trên sông biên giới từ khu vực mốc 837/1 đến mốc 842.

Thượng tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết: "Hoạt động tuần tra chung đã góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên. Tại cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương, hai bên thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới và an ninh chính trị ở khu vực hai bên biên giới; thống nhất biện pháp quản lý các hoạt động gần khu vực biên giới đảm bảo thực thi pháp luật trên sông biên giới, khu vực biên giới; giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh trên địa bàn quản lý"...

Cùng với đó, các đồn Biên phòng: Ngọc Chung, Ngọc Côn và Đàm Thủy, cửa khẩu Trà Lĩnh (BĐBP Cao Bằng) đã phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Bách Sắc, Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương ban đêm bảo vệ đoạn đường biên, cột mốc biên giới được phụ trách. Qua đó, góp phần hạn chế hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Bách Sắc, Trung Quốc tuần tra song phương bảo vệ biên giới ban đêm tại khu vực mốc 787. Ảnh: Huy Dương

Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Bách Sắc, Trung Quốc tuần tra song phương bảo vệ biên giới ban đêm tại khu vực mốc 787. Ảnh: Huy Dương

Trong tháng 7/2023, Đoàn đại biểu Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, BĐBP Cao Bằng đã tham dự Lễ phát động thương hiệu kiểm soát biên giới “Chung tay xây dựng Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng cửa khẩu bình yên” tại huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Trung tá Nguyễn Hữu Thảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cho biết, tại Lễ phát động, hai bên ký bản ghi nhớ triển khai các nội dung về thay phiên tổ chức một “Ngày tiếp dân” của mỗi bên để đồn trưởng, trạm trưởng hai bên trả lời ý kiến của đại diện doanh nghiệp, du khách xuất, nhập cảnh và người dân; phối hợp triển khai tuần tra song phương để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm trên biên giới; cùng nhau triển khai tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới tuân thủ quy định pháp luật, chính sách xuất, nhập cảnh của hai nước...

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng hai bên đã tổ chức 7 lần hội đàm với 46 lượt cán bộ tham dự; gặp gỡ trên biên giới cấp đồn Biên phòng được 143 lần; tuần tra chung từ mốc 942 đến mốc 945 với 24 lượt người tham gia. Tại cửa khẩu, hai bên đã tiến hành trao trả, tiếp nhận 121 vụ với 3.787 công dân xuất, nhập cảnh trái phép... Hai bên đã gửi cho nhau 509 thư; gọi 46 cuộc điện thoại qua đường dây nóng. Nội dung của các cuộc hội đàm, thư và điện thoại qua đường dây nóng là trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh; tình hình biên giới, cửa khẩu; tội phạm trên biên giới; tiếp nhận, trao trả công dân xuất, nhập cảnh trái phép.

Công tác đối ngoại biên phòng ở tỉnh Cao Bằng trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, phòng chống dịch bệnh đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy giữa lực lượng chức năng hai nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết: "Thời gian tới, BĐBP Cao Bằng sẽ triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, BĐBP tỉnh thực hiện tốt cơ chế hợp tác với lực lượng quản lý biên giới cửa khẩu phía Trung Quốc; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp đồn - trạm tiến hành các hoạt động hội đàm, giao ban định kỳ, tuần tra biên giới để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương các huyện biên giới tăng cường hiệp thương, hội đàm với phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên biên giới, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các cặp cửa khẩu".

Huy Dương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phoi-hop-trien-khai-cac-hoat-dong-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-binh-yen-post465392.html