Phong cách thể thao gợi cảm

Trang phục thể thao tiến đến một cấp độ hoàn toàn mới khi nó trở thành xu hướng thời trang trong năm 2010, mang đầy nét gợi cảm và vẻ quyến rũ tự nhiên

Nguồn cảm hứng của bóng đá đã biến dáng vẻ lịch lãm đầy nam tính của phong cách tomboy trở nên gợi cảm mà không cần phải quá chải chuốt; trong khi trang phục được truyền cảm hứng bởi các màn lặn của các kiều nữ trong phim James Bond là quả bom của trào lưu trang phục thể thao. Dáng vẻ của trang phục dành cho bộ môn tennis và thể thao khiêu vũ cũng là một phần của xu hướng thời trang thể thao năm nay. Người mẫu: Elizabeth Thủy Tiên – Diệu Hiền; Nhiếp ảnh: Mads Monsen; Stylist: Silvia De Britto; Trang phục: Thumbelina Có rất nhiều cách để cộng thêm dáng vẻ thể thao vào trong tủ quần áo của bạn cho mùa hè 2010. Đối với bất kỳ phong cách thể thao nào, điều quan trọng nhất là trông đừng quá luộm thuộm như thể bạn vừa mới ở trong phòng tập cả giờ, nhưng cũng không nên trông “lộng lẫy” quá. Sau đây là vài điều tổng quát mà bạn có thể thử áp dụng để tạo ra dáng vẻ này: - Tóc dài hơi rối, bím một bên. - Tạo dáng khêu gợi bằng đôi giày thật cao nhưng có dáng vẻ thể thao. - Thêm vào những đôi vớ cao tới gối, hoặc những đôi vớ thể thao có sọc nhưng bằng chất liệu cao cấp. - Dây xỏ chéo – đặc biệt là bằng da – hao hao giống các đôi găng tay của bóng chày và dây xỏ giày bốt. - Miếng độn vai, kiểu của những cầu thủ bóng bầu dục Mỹ. - Ứng dụng phong cách quần cực ngắn để có được dáng vẻ thể thao với những chiếc quần cực ngắn hay bộ áo liền quần. - Áo thun lửng. - Vải thun; lưới. - Váy xếp pli (kiểu sang trọng – không quá ngắn như những chiếc váy cực ngắn của các cô nàng hoạt náo viên)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100417114456303p0c1020/phong-cach-the-thao-goi-cam.htm