U23 Thái Lan quyết 'sinh tử' với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã quyết định mang lực lượng mạnh nhất tham dự vòng loại U23 Châu Á tại Hà Nội, bất chấp việc U23 Thái Lan chắc chắn có mặt tại vòng chung kết đầu năm sau.

Từ ngày 22-26.3 tới, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội để tham dự bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020. Tại đây, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ đụng độ U23 Việt Nam và U23 Indonesia, gồm nhiều chân sút từng tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 tháng trước.

Với việc là chủ nhà vòng chung kết U23 Châu Á vào tháng 1.2020, đội tuyển U23 Thái Lan đã chắc chắn có suất tham dự giải đấu. Vì vậy, vòng loại tại Hà Nội chỉ mang tính chất để "Voi chiến" thử nghiệm đội hình, cũng như đánh giá lại sức mạnh của đội tuyển.

Tuy nhiên, không vì thế mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan "buông" vòng loại giải Châu Á sắp tới. Trong buổi họp nội bộ mới đây, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung cho biết sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất nằm trong độ tuổi U23 sang tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020 tại Việt Nam.

HLV Sirisak Yodyathai dẫn dắt ĐT Thái Lan tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc. Ảnh FAT

HLV Sirisak Yodyathai dẫn dắt ĐT Thái Lan tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc. Ảnh FAT

Theo đó, Chủ tịch FAT mong muốn U23 Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Ngoài ra, tại bảng đấu có hai đội tuyển mạnh trong khu vực là U23 Indonesia và U23 Việt Nam, ông Poompanmoung cũng muốn các cầu thủ xứ chùa Vàng được thử sức, cũng như nắm bắt lối chơi của các đối thủ.

Để có lực lượng mạnh nhất cho vòng loại U23 Châu Á, FAT đã phải hi sinh những cầu thủ chủ chốt ở cấp độ đội tuyển Quốc gia (ĐTQG). Bởi lẽ vào tháng 3, ĐT Thái Lan sẽ tham dự Cúp tứ hùng tại Trung Quốc, trong khi đó U19 Thái Lan cũng đến Nha Trang dự giải U19 Quốc tế.

“China Cup 2019 chỉ là một giải đấu giao hữu và không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng với U23 Châu Á, các vòng đấu loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến suất tham dự Olympic. Vì vậy, việc lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất nằm trong độ tuổi U23 là điều cần thiết”, ông Somyot Poompanmoung lý giải nguyên nhân dùng đội hình mạnh nhất tại vòng loại ở Hà Nội.

Sau khi thống nhất, FAT sẽ tách các cầu thủ gồm Supachai Jaided, Rattakorn Maikami và Worachit Kanitsribampen khỏi ĐTQG để phục vụ cho U23 Thái Lan. Đáng chú ý, Worachit Kanitsribampen từng 2 lần sút tung lưới U19 Việt Nam hồi năm 2015. Còn Maikami đang cạnh tranh cùng Xuân Trường suất đá chính ở Buriram United.

U22 Việt Nam từng chạm trán U22 Thái Lan tại giải Đông Nam Á tháng trước.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng cũng sẽ tác động để Chanathip Songkrasin (Consadole), Thitiphan Puangjan (Oita Trinita) và Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos) trở về phục vụ ĐTQG ở giải giao hữu tại Trung Quốc. Không chỉ vậy, bóng đá Thái Lan tuyên bố sẽ mở cửa để các tài năng Thái kiều trở về thi đấu, tạo nguồn lực mới cho ĐTQG.

Với việc Thái Lan cử đội hình mạnh dự vòng loại U23 Châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo cần tập trung cao độ để giành vé đi tiếp. Bởi lẽ ngoài "Voi chiến", đội tuyển U23 Việt Nam còn phải vượt qua U23 Indonesia, một đối thủ không hề dễ chơi.

Theo lịch, bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22.3 tới 26.3 tại Hà Nội. Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ gặp chủ nhà Việt Nam ở trận đấu cuối vào ngày 26.3 tại SVĐ Mỹ Đình.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u23-thai-lan-quyet-sinh-tu-voi-u23-viet-nam-o-vong-loai-u23-chau-a-660298.ldo