Phòng, chống hối lộ khi thực hiện các thương vụ quốc tế

Ngày 28/3 tại Hà Nội, Cơ quan Đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực phòng, chống hối lộ các quan chức nước ngoài khi thực hiện các thương vụ quốc tế”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Hải quan cùng đại diện một số cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Nga tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến chống tham nhũng và đấu tranh phòng, chống hối lộ các quan chức nước ngoài khi thực hiện các thương vụ quốc tế.

Theo Trưởng Đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam Viacheslav Nikolaevich Kharinov, Liên bang Nga đang triển khai nhiều biện pháp thực hiện các nội dung của Công ước OECD, Công ước về chống tham nhũng của Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OEDC) ra đời năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1999. Các quốc gia tham gia Công ước cam kết điều tra vụ án tham nhũng và mưu toan hối lộ quan chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế.

Ông Viacheslav Nikolaevich Kharinov cũng đề cập đến những sáng kiến tập thể của các liên minh và liên hiệp doanh nhân nhằm tăng cường nỗ lực của các doanh nghiệp trong phòng chống hối lộ; đồng thời nhấn mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chính quyền Nhà nước và doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng.

Ông Viacheslav Nikolaevich Kharinov cho rằng, Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Với lợi thế này, hai nước cần có những dự án hợp tác tích cực trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng và củng cố mối quan hệ kinh tế mật thiết trên cơ sở trung thực, cởi mở.

Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo cũng đưa ra những thông tin về Luật phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và các biện pháp áp dụng ở Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng lĩnh vực nhập khẩu. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, cần thúc đẩy các nỗ lực chung trong công cuộc đấu tranh phòng chống hối lộ khi thực hiện các thương vụ quốc tế.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/phong-chong-hoi-lo-khi-thuc-hien-cac-thuong-vu-quoc-te-20170328115304298.htm