Phóng sự: Nâng bước chân đến trường

(VnMedia) - Sáng nay, cũng như bao ngày khác, cô bé Lý Thị Dủa đi bộ đến lớp. Con đường đến trường của cô bé người Mông ấy dài trên 4 cây số và phải mất gần một giờ cô bé mới đến được lớp học. Gia đình Dủa ở xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu. Tiếng là dân thị xã nhưng hoàn cảnh gia đình em cũng vất vả không kém những em học sinh ở những xã vùng cao.

Mới lên lớp 7 nhưng ở nhà Dủa là lao động chủ yếu chăm sóc gia đình cũng như hai em nhỏ mỗi khi bố mẹ lên nương. Mùa này ở Lai Châu đang vào vụ gặt, bố mẹ em thậm chí lên nương cả tuần mới về, bởi vậy bao lo toan nhọc nhằn đều đặt nặng lên đôi vai mới 13 tuổi ấy. Cộng với quãng đường đến trường vất vả quá cũng khiến đôi chân em trở nên nặng nhọc và so với các bạn cùng trang lứa ở trường, Dủa nhỏ bé hơn khá nhiều. Mặc dù vài năm trở lại đây, tỉnh Lai Châu và đặc biệt là thị xã đã có những biến đổi tích cực về cơ sở hạ tầng nhưng con đường đến trường của cô bé Dủa vẫn chưa được rút ngắn lại. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa hè qua mùa đông, ngày nào người ta cũng thấy cái dáng bé nhỏ ấy cặm cụi băng qua từng quả đồi, từng thửa ruộng bậc thang để đến lớp. Vậy mà nhiều năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến, luôn được thày cô và các bạn tin yêu. Nhưng giá mà trường có được khu ở bán trú dành cho học sinh, để em được ăn ở tại trường, được cùng các bạn trau dồi học tập, chắc chắn thành tích học tập của Dủa sẽ còn khá hơn rất nhiều. Đó không chỉ là ước mơ và mong mỏi của Dủa mà còn là của hàng nghìn các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Và ước mơ nhỏ bé ấy của các em sẽ sớm trở thành hiện thực bởi Dự án hỗ trợ của tập đoàn VNPT trong việc xây dựng mô hình các nhà bán trú dân nuôi đã và đang được khẩn trương thực hiện. Theo kế hoạch, ngay trong năm nay, sẽ có nhiều khu nhà theo mô hình ấy sẽ được xây dựng, đặc biệt là ở hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè - Hai huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Đó là tin vui dành cho biết bao bạn nhỏ và chắc chắn sẽ có rất nhiều đôi chân như của Lý Thị Dủa không còn phải hàng ngày đi bộ đến trường. Đức Huy

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=177503