Phong trào "Hai tiết kiệm" ở đoàn H99

ND - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nội dung trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đoàn công binh H99 (Binh đoàn Quyết Thắng) đã tập trung làm chuyển biến trong toàn đơn vị về việc thực hiện tiết kiệm xăng dầu và tiết kiệm điện nước.

Một buổi chiều, dưới cái nắng khô nồng, oi ả trên miền sơn cước, chúng tôi đến thăm khu kỹ thuật của đơn vị. Vào các dãy nhà xe, thấy hàng chục nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong bộ trang phục công nhân đang cần mẫn lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng nhiều loại xe máy và phương tiện kỹ thuật. Lúc ấy, mồ hôi ướt đầm lưng áo người thợ, đôi tay ai cũng lấm lem, nhem nhuốc bởi dầu mỡ. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Trung tá Lê Đức Thuần, Chỉ huy trưởng Phân đội 6 cho biết: - Thực hiện bước hai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Phân đội 6 đã đề ra nhiều biện pháp để tiết kiệm vật tư, xăng dầu. Do quản lý số lượng khá lớn các phương tiện kỹ thuật chuyên môn có lượng tiêu hao nhiên liệu lớn, nên phân đội thường xuyên duy trì thành nền nếp chế độ bảo dưỡng, bảo quản các loại xe máy, phương tiện, trang bị bảo đảm có hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Mỗi loại xe, phương tiện phân đội đều giao cho từng quân nhân quản lý, có hệ thống sổ sách đăng ký theo dõi chặt chẽ. Đơn vị đã quy định: Mỗi lần nổ máy theo kế hoạch, nếu xe và phương tiện nào hoạt động tốt, tiêu hao năng lượng tiết kiệm thì chủ quản lý xe, phương tiện đó được biểu dương; đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm và bình xét các hình thức khen thưởng. Ngược lại, nếu tình trạng kỹ thuật xe, phương tiện chưa tốt, khi hoạt động tiêu hao năng lượng vượt định lượng thì không những chủ quản lý bị nhắc nhở, phê bình, mà chỉ huy của bộ phận đó cũng có liên đới trách nhiệm trước Đảng ủy - chỉ huy Phân đội. Đối với các loại xe máy, phương tiện thường xuyên hoạt động để phục vụ xây dựng các công trình quân sự - quốc phòng, giải phóng mặt bằng, xây dựng đường tuần tra biên giới, một mặt, đoàn đã giao chỉ tiêu, định lượng xăng dầu cụ thể cho mỗi lái xe, người điều khiển phương tiện bảo đảm tương ứng với mức độ, khối lượng công việc được giao; mặt khác, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công, giờ nổ máy, thời gian xe, phương tiện hoạt động, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp đó, từ đầu năm 2008 đến nay, hệ thống xe máy, phương tiện kỹ thuật của đoàn luôn hoạt động tốt, an toàn và so với các năm trước, tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu, xăng dầu của các loại xe máy, phương tiện hiện đã giảm 12%. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, Đoàn H99 đã triệt để thực hiện việc tiết kiệm điện, nước trong tất cả các cơ quan, phân đội. Toàn đơn vị đã thay đổi toàn bộ bóng điện chiếu sáng bằng 100% bóng đèn com-pắc; lắp đặt đồng hồ nước ở các cơ quan, phân đội và xác định định mức, tiêu chuẩn sử dụng nước máy đối với từng đối tượng cán bộ. Những phòng làm việc có cửa sổ thông thoáng và đủ ánh sáng, đơn vị yêu cầu cán bộ không bật bóng vào ban ngày để tiết kiệm điện năng. Đến thăm bếp ăn của Phân đội 1, chúng tôi thấy bàn ghế được xếp đặt gọn gàng, dụng cụ cấp dưỡng được vệ sinh sạch sẽ và trên tường treo một số bảng biển quy định việc sử dụng chặt chẽ nguồn điện, nước và than. Thiếu tá Quách Công Nhuận, Chính trị viên Phân đội 1 cho biết: - Ban chỉ huy phân đội đã chỉ đạo và kiểm tra sâu sát đội ngũ cán bộ hậu cần, nhân viên quản lý và các chiến sĩ nuôi quân sử dụng điện, than, nước đúng định lượng, tiêu chuẩn để tránh sự hao hụt, lãng phí không cần thiết. Hệ thống máy bơm nước thường xuyên được kiểm tra kỹ lưỡng, bơm nước bảo đảm phục vụ đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của bộ đội, nhưng không để nước máy tràn ra ngoài bể. Do thực hiện những quy định cụ thể này, việc sử dụng điện, nước và than ở đơn vị đã giảm từ 6 - 8% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được những chuyển biến rõ rệt đó, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội, đoàn luôn đề cao, coi trọng việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đưa phương châm "Cơ quan gương mẫu trước đơn vị, cán bộ và đảng viên gương mẫu trước quần chúng" vào trong cuộc sống, công tác hằng ngày. Đồng chí Thượng tá Bùi Văn Sử, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Đoàn H99 tâm sự: - Học tập và làm theo đức tính tiết kiệm của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị không chỉ có cơ hội được tự rèn luyện, trau dồi và nâng cao đạo đức của mình, mà còn có tác dụng trực tiếp đến việc giáo dục, xây dựng phẩm chất, nhân cách tốt đẹp cho chiến sĩ. Hơn thế, việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào "Hai tiết kiệm" đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết và nếp sống văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Nguyễn Văn Hải

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159675&sub=130&top=37