Phụ huynh đau đầu tìm cách trông con dịp hè

Khi con nghỉ hè, cũng là thời gian phụ huynh đau đầu để tìm các lớp học hè phù hợp để con có thể học tập và vui chơi. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống, cung thiếu nhi đã mở các lớp học hè với nhiều hình thức khác nhau.

Hè này, nhiều phụ huynh đã cho con đi học bơi. Ảnh ĐH.

Nhanh chân tìm lớp học hè

Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tất cả các trường trên địa bàn không được mở lớp học trước ngày 1/8. Do đó, thời gian nghỉ hè, phụ huynh phải tìm các lớp học hè phù hợp để trẻ vừa có thể vui chơi và không sao nhãng việc học.

Con trai chị Nguyễn Thị Thủy (Đống Đa- Hà Nội) vừa bắt đầu thời gian nghỉ hè, chị đã nhanh chóng gửi con về quê nhờ ông bà nội trông giúp một thời gian. Mặc dù, đã gửi con về quê nhưng chị Thủy vẫn phải chạy đến các trung tâm tiếng Anh, trung tâm dạy kỹ năng… để tìm một lớp học hè phù hợp với con mình. Chị Thủy chia sẻ: “Thời gian nghỉ hè cũng kéo dài nên tôi cũng muốn cháu đi học bơi và những kỹ năng khác. Tuy nhiên, hiện tại chưa tìm được lớp học phù hợp nên tôi tạm thời gửi con về quê ở với ông bà nội một thời gian”.

Hè này, chị Lê Thị Bích Lan (Ba Đình- Hà Nội) quyết định cho con trai đi học thêm ngoại ngữ, tăng cường kiến thức để chuẩn bị vào lớp 6. Chị Lan chia sẻ: “Kiến thức tiếng Anh của con vẫn còn yếu so với các bạn trong lớp, nên trong dịp hè này tôi tranh thủ tìm một lớp tiếng Anh ở gần nhà cho con học”.

Chị Lê Diệu Thúy (Hà Đông- Hà Nội) tâm sự: “Khi con chuẩn bị nghỉ hè, gia đình tôi đã phải tính đến việc cho con chơi gì, học gì để có thể quản lý được trong dịp hè. Hiện gia đình tôi đang tính đến phương án đăng ký cho con đi học lớp múa, âm nhạc ngay tại trung tâm thiếu nhi thành phố. Nói là cho con đi học năng khiếu, nhưng thực tế vẫn là giải quyết nhu cầu gửi trẻ. Vẫn biết con cũng không ham mê múa, âm nhạc... nhưng vừa gần nhà, vừa an toàn”.

Các lớp học hè đắt khách

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn phụ huynh lựa chọn các khóa học hè cho con để “lấp thời gian” do gia đình không có thời quản lý khi trẻ ở nhà. Hiện các trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ… đã mở các khóa học nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống trong dịp hè, tạo môi trường vui chơi, học tập lành mạnh cho các em.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe của thiếu niên, học sinh, trong dịp hè 2017, Trường Thể thao thiếu niên 10/10 (Giảng Võ, Hà Nội) cũng đã sớm công bố tuyển sinh các môn học như: Aerobic, Khiêu vũ thể thao, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Cờ tướng, các môn võ: Taekwondo, Karatedo, Thiếu lâm tự, Wushu, Võ cổ truyền, Judo, Aikido, Việt võ đạo, Pencak Silat. Khóa học có mức học phí từ 600.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/3 tháng (tùy từng môn).

Hè năm nay, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức hàng chục nội dung, môn học, khóa học dành cho học sinh học hè với mức học phí cũng rất khác nhau. Thời gian chiêu sinh từ nay tới hết ngày 19/6. Học phí cũng rất đa dạng, từ miễn phí tới vài triệu đồng/khóa, tùy theo môn học. Các khóa học có mức học phí cao như: Organ chất lượng cao (2.250.000 đồng/ khóa), Piano Chuyên gia, luyện thi Festival (3.600.000 đồng/ khóa), kèm Toán, Lý, Hóa (5.100.000 đồng/24 buổi)…

Hè năm nay, nhiều phụ huynh sớm có định hướng cho con học các lớp kỹ năng sống, chính vì vậy, các lớp dạy kỹ năng sống cũng được mở ra khá đa dạng như: Huấn luyện kỹ năng, Học làm người có ích, Học kỳ quân đội, Kỳ nghỉ thiên nhiên, Lắp ráp rô bốt, Bác nông dân chăm chỉ, Tâm lý tuổi dậy thì…

Bên cạnh đó, nhiều trung tâm còn mở các lớp học hè bán trú vào dịp hè. Hiện tại Trung tâm Nhất Việt (Cầu Giấy- Hà Nội) cũng đang chiêu sinh cho các lớp học hè bán trú từ thứ 2 đến thứ 7 dành cho trẻ từ 6-12 tuổi. Tại lớp học này, trẻ sẽ được tham gia vào các hoạt động như: Vẽ, âm nhạc, phát triển ngôn ngữ…

Theo nhân viên Trung tâm Phát triển tài năng trẻ em Ismartkid (Cầu giấy- Hà Nội), hè này trung tâm mở các lớp học bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 dành cho những gia đình không có thời gian trông trẻ. Ngoài ra, trung tâm cũng mở thêm nhiều lớp tiếng Anh, kỹ năng sống đáp ứng từng nhu cầu của phụ huynh. “Bắt đầu từ đầu tháng 5, nhiều phụ huynh đã tìm đến trung tâm để đăng ký học hè bán trú cho con”, nhân viên trung tâm này cho biết.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/phu-huynh-dau-dau-tim-cach-trong-con-vao-dip-he.aspx