Phụ nữ bị thế này có khả năng vô sinh vĩnh viễn rất cao - hãy đi khám ngay kẻo hối chẳng kịp

Phụ nữ bị thế này có khả năng vô sinh vĩnh viễn rất cao - hãy đi khám ngay kẻo hối chẳng kịp, các bạn chú ý ngay.

Nữ diễn viên Busy Philipps đã có một thời gian phải nằm trong bệnh viện vào tuần vừa rồi vì chứng xoắn buồng trứng.

Bị xoắn buồng trứng - nguy cơ vô sinh vĩnh viễn

Nữ diễn viên Busy Philipps đã có một thời gian phải nằm trong bệnh viện vào tuần vừa rồi – điều mà chính cô cũng không thể ngờ nổi – sau khi trải qua cơn đau dữ dội đến điên dại ở vùng bụng dưới, phía bên phải. Nữ diễn viên này đã đăng tải ảnh lên instagram vào chủ nhật vừa rồi. Chẩn đoán chính thức cho thấy, Philipps bị chứng xoắn buồng trứng hành hạ.

Busy Philipps chia sẻ, buồng trứng của mình đã bị "lật ngược lại" rồi sau đó "lật lại lần nữa và tôi cảm thấy ổn". Nhưng cô muốn chia sẻ trải nghiệm này đến nhiều chị em phụ nữ có theo dõi instagram của mình về tầm quan trọng của việc chú ý đến những triệu chứng lạ, bất kể đó là triệu chứng của bệnh gì đi chăng nữa.

Chuyên gia lý giải về tình trạng xoắn buồng trứng – Nguyên nhân có thể khiến bạn vô sinh vĩnh viễn Tiến sĩ Schwartz nói: "Xoắn buồng trứng nghĩa là buồng trứng hoặc uống dẫn chứng – hoặc cả hai, bị xoắn lại. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông máu trong cơ thể".

Theo đó, Máu trong buồng trứng không thể thoát ra được và nếu tình trạng kéo dài, máu mới không thể vào được, và buồng trứng cuối cùng sẽ chết nếu không được điều trị. Đây chính là vấn đề nghiêm trọng nhất vì có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho khả năng sinh sản trong tương lai của người phụ nữ".

Tiến sĩ Schwartz cho biết lý do vì sao xoắn buồng trứng xảy ra ở một số phụ nữ: "Những phụ nữ bị u nang buồng trứng thường có nguy cơ cao mắc xoắn buồng trứng. Ngoài ra thì vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể vì sao bạn không bị u nang những vẫn bị xoắn buồng trứng".

Một u nang tạo ra xoắn nhiều hơn bởi vì nó làm tăng trọng lượng buồng trứng, dẫn đến tăng khả năng bị lật lên. Nó cũng có thể xảy ra như là một biến chứng của thai kỳ hoặc trong các phương pháp điều trị sinh đẻ, khi buồng trứng phát triển lớn hơn do các hormon tăng trong cơ thể.

Theo TS Schwartz, đôi khi xoắn buồng trứng có thể xảy ra ở những phụ nữ không có những yếu tố nguy cơ này. Nó phổ biến hơn ở phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên, và tình trạng này thậm chí có thể xảy ra đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo vị tiến sĩ này, chúng ta cũng không thể làm gì để ngăn chặn xoắn buồng trứng. Tiến sĩ Schwartz nói:
"Một số bác sĩ có thể nói rằng nếu bị u nang buồng trứng, bạn không nên làm bất cứ động tác điên rồ nào, không nên tập thể dục nhịp điệu hoặc nhảy dance sport... nhưng thực tế không có bằng chứng khoa học về những vấn đề này".
"Nó không liên quan gì đến lối sống hay bất cứ điều gì phụ nữ đang làm", chuyên gia nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, uống thuốc tránh thai hoặc một hình thức kiểm soát sinh sản khác sẽ làm giảm nguy cơ u nang buồng trứng. Theo đó, nó cũng có thể bảo vệ cơ thể chống lại chứng xoắn buồng trứng.

Ảnh minh hoạ

Nguyên nhân gây vô sinh

Stress

Nếu một người phụ nữ phải đối phó với mức độ căng thẳng quá mức có thể gây ra sự ức chế chức nặng ở vùng dưới đồi là nơi kiểm soát các tuyến yên, từ đó kiểm soát tuyến giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng và sau đó dẫn tới sự rối loạn trong chu kì kinh nguyệt. Chính vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tìm cách kiểm soát mức độ căng thẳng của mình ngay từ đầu bằng cách nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý, yoga, thiền hoặc các hoạt động thích hợp khác để giảm stress trước khi nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ sản khoa.

Quá béo hoặc quá gầy

Khi cơ thể quá thừa cân hoặc quá thiếu cân cũng có thể gây rối loạn chức năng nội tiết tố. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tập thể dục quá nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của nữ giới. Bạn nên đến gặp bác sĩ để có các tư vấn dinh dưỡng cần thiết như bổ sung dầu cá, vitamin D, chế phẩm sinh học, vitamin… giúp tăng chất lượng trứng, giúp quá trình thụ thai diễn ra hiệu quả hơn.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Đây là một kiểu rối loạn chức năng rụng trứng rất phức tạp và không phải người bệnh nào cũng có cùng biểu hiện như nhau. Nhiều bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa năng mà không hề biết mình có bệnh vì các biểu hiện của bệnh trải trên một phạm vi rộng, dường như không có liên quan gì đến nhau như rụng trứng thưa, không rụng trứng, rối loạn chu kì kinh nguyệt, tăng cân, trứng cá, lông rậm hơn bình thường…

Một trong những đặc điểm thường gặp ở phụ nữ mắc bệnh PCOS là sự gia tăng nồng độ hormone nam trong máu, vì thế, nếu bạn tăng cân, lượng testosterone tự do sẽ tăng lên, khiến các triệu chứng trở nên nặng hơn. Do đó, cách tốt nhất để điều trị PCOS là tập thể dục để kiểm soát cân nặng và tăng khả năng mang thai.

Do chồng

Theo chuyên gia về sinh sản nổi tiếng - tiến sĩ William Schoolcraft, người sáng lập Trung tâm Y học sinh sản Colorado - thì nguyên nhân hàng đầu của vô sinh chính là bắt nguồn từ nam giới. Nguyên nhân này chiếm một con số khổng lồ từ 30 đến 40% các vấn đề vô sinh ở các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật, tùy theo mức độ của nó. Một trong những biện pháp điều trị thường được khuyên dùng cho những nam giới có số lượng tinh trùng ít hoặc tinh trùng có tốc độ di chuyển chậm là thụ tinh ống nghiệm (IVF) hoặc tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng trưởng thành (ICSI).

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/phu-nu-bi-the-nay-co-kha-nang-vo-sinh-vinh-vien-rat-cao--hay-di-kham-ngay-keo-hoi-chang-kip-d156458.html