Phụ nữ chân to thường có phúc phần đếm không xuể?

Phụ nữ sở hữu tướng chân to (ở đây nói tới bắp chân chứ không phải bàn chân) thông thường là những người có tính tình nóng nảy và kiềm chế bản thân kém.

Tướng chân to là một phạm vi tìm hiểu rộng của nhân tướng học. Nếu ví cơ thể của chúng ta như một cái cây thì chân và tay chính là nhành rễ, còn tóc, lông và râu chính là hoa lá. Muốn cho cây tươi tốt, cho nhiều trái ngọt thì trước tiên rễ phải tốt.

Tướng chân to, nhão, không được luyện tập thường xuyên, không có khí sắc được xem là nét tướng xấu của người phụ nữ. Ngược lại, nếu tướng chân thon gọn, dáng thon dài và mềm mại, bước đi luôn vững trãi thì đó được xem là tướng quý. Đồng thời toát lên được vẻ cao sang thanh lịch của người phụ nữ.

Tướng chân to, nhão, không luyện tập thường xuyên được xem là nét tướng chân xấu của người phụ nữ. Ảnh minh họa: Kiến thức

Dưới đây là một số tướng chân to của phụ nữ:

Phụ nữ bắp chân to, chân ngắn

Phụ nữ sở hữu đặc điểm này là mẫu người coi trọng lý trí và sống quyết đoán. Là người có bản lĩnh và tinh thần thép. Vì thế trước mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời họ thường điềm tĩnh vượt qua. Những người này cũng thích làm nũng đối với người yêu mặc dù họ không phải là người dịu dàng.

Những người chân ngắn, bắp chân to là người sống ý chí và quyết đoán. Ảnh minh họa: Kênh 14 Phụ nữ nửa thân trên mảnh, còn bắp chân khá thô

Những người này được xem là người có tướng bàn chân sướng. Họ có ý chí mạnh mẽ, giỏi giang trong công việc. Ngoài ra những người này cũng cực kì nhạy bén và thông minh. Trong đời sống tình cảm, những người này thường quyết định và sống theo cảm tính của họ.

Những người mảnh mai ở trên những chân to và khá thô được xem là những người mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Zing News Phụ nữ bắp chân nhỏ, chân dài

Sỡ hữu được đặc điểm này là nét tướng chân đẹp của phụ nữ. Họ thường là những người tự tin, nhanh nhẹn, tháo vát và đặc biệt có con mắt thẩm mỹ hơn người. Đây cũng là những người ưa tự do, ghét sự ràng buộc. Họ khá quan tâm và chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài.

Phụ nữ có bắp chân nhỏ, chân dài có nhiều hồng phúc. Ảnh minh họa: muathuoctot.com Một số lưu ý khác về chân phụ nữ

- Chân không có lông: Những người sở hữu đặc điểm này thường có nhân cách tầm thường, nhỏ nhen.

- Có vừa lông: Đây là mẫu người tự tin, phóng khoáng, hòa đồng và dễ thích nghi với hoàn cảnh.

- Chân rậm lông, cứng: Họ là những người tính tình nóng nảy, khá vô tâm và ương ngạnh.

- Chân béo, bóng mẩy: Sở hữu đặc điểm này là người tham vọng vật chất lớn.

- Chân khô gầy: Những người này thường nghèo hèn, khổ cực

-Chân suôn thẳng cân đôi: Mẫu người này vừa có tâm vưa có đức. Đây là nét tướng chân đẹp của người phụ nữ.

-Chân dài: Kiêu kỳ, nhiều tham vọng vật chất.

Phụ nữ sở hữu chân béo, bóng bảy là những người có tham vọng vật chất lớn. Ảnh minh họa: Tin mới *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo*

Vũ Dương (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phu-nu-chan-to-thuong-co-phuc-phan-dem-khong-xue-21480-12.html