Phụ nữ được chữa vô sinh bằng thuốc kích dục đàn ông

- Một người phụ nữ Anh sau 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại lại mang thai nhờ điều trị bằng Viagra.

Kery Horan, 34 tuổi, kết hôn từ năm 2002. Ba năm sau đó cô mới bắt đầu có thai nhưng chỉ được 12 tuần cô đã mất đứa bé. Kể từ đó nhiều lần cô đã cố gắng mang thai nhưng đều không thành. Ba lần làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng không cho kết quả như mong muốn. Năm 2009 Horan tìm tới một phòng khám tư nhân ở Nottingham để được tư vấn điều trị. Các kết quả phân tích cho thấy nguyên nhân dẫn tới sự vô sinh của Horan là do lưu lượng máu đến tử cung của cô không đủ cho bào thai bám vào tử cung và phát triển. Bác sĩ điều trị George Ndukwe đã tư vấn và kê đơn cho Horan dùng Viagra để tăng khả năng thụ thai. Một trong số các tác dụng đặc biệt của loại thuốc này là nó có khả năng tăng cường lưu lượng máu cục bộ chảy tới màng dạ con, làm cho màng này trở nên dầy hơn, khiến bào thai có thể bám trụ và phát triển. Theo lời kể lại của Horan, khi dùng thuốc da cô bắt đầu trở nên đỏ ửng vì lưu lượng được luân chuyển nhiều hơn và điều đó "không hề dễ chịu chút nào". Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng tiếp tục dùng thuốc "Viagra" theo đơn của bác sĩ trong suốt 9 ngày. Sau đợt điều trị, kết quả siêu âm cho thấy niêm mạc tử cung của Horan phát triển dầy hơn và cô đã được tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm một lần nữa. Hai tuần sau, Horan đã có thai và vào tháng 12 năm 2009 cô đã sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng 3,73 kg. Nguyễn Hường (Theo Medprotal)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1991/201003/Phu-nu-duoc-chua-vo-sinh-bang-thuoc-kich-duc-dan-ong-1746428/