Phụ nữ Thủ đô chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ, chiến sĩ

Ngày 13/1, đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội do Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại Thạch Thất, Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đồng.

Theo đó. đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đồng, sinh năm 1928, tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, có 2 con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thay mặt Thành hội, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã bày tỏ lòng tri ân, tình cảm chăm sóc ân cần, mong muốn các mẹ sống lâu, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương; chúc các mẹ đón Tết đầm ấm, hạnh phúc bên con cháu. Hiện tại, Hội LHPN TP Hà Nội đang phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh Hùng (mỗi tháng 1 triệu đồng).

* Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Hội cũng tặng 1.200 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, với tổng giá trị 300 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa của Hội LHPN TP Hà Nội nhân dịp đầu xuân mới là nguồn động viên, khích lệ để các gia đình chính sách và hội viên phụ nữ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, ấm áp.

* Trong 3 ngày từ 11-13/1, Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Sư đoàn Phòng không 361 đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sỹ trực chiến 2 trạm Rada 35, 37 thuộc Trung đoàn 293 và một số đơn vị tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn và Thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Chúc Tết và trao đổi với cán bộ chiến sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết đã chia sẻ những khó khăn, vất vả mà anh em chiến sỹ phải đối mặt; đồng thời cũng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ đón xuân vui tươi nhưng không quên nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, phấn đấu rèn luyện để luôn xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phu-nu-thu-do-chuc-tet-me-viet-nam-anh-hung-va-can-bo-chien-si-277949.html