Phú Quốc: Ghe câu mực cháy trơ khung, thiệt hại 1,5 tỷ đồng

Chuẩn bị ra khơi, chiếc ghe bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi chiếc ghe cùng 16 thúng chai của bạn ghe gây thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.

Khoảng 10h30 ngày 14/2, tại Bãi Xếp (khu phố 5, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xảy ra vụ cháy ghe câu mực của anh Nguyễn Hùng (44 tuổi), theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.

Ghe câu mực bốc cháy dữ dội. Ảnh Thanh niên.

Do trời nắng nóng, trên ghe có hơn 1.000 lít dầu cùng các vật dụng dễ cháy nên mặc dù được các ghe chở nước gần đó tích cực hỗ trợ nhưng đến hơn 1 giờ mới dập được ngọn lửa. Chiếc ghe và 16 chiếc thúng chai trên ghe cùng các vật dụng bị thiêu rụi.

Anh Hùng cho biết, mọi công việc chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm kéo dài hơn 1tháng đã xong. Anh vừa về nhà ăn cơm và nghỉ trưa, chờ những người bạn ghe xuống bến là ra khơi thì xảy ra hỏa hoạn.

Sau khoảng hơn 20 phút, một chiếc ghe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Ngọn lửa đã được khống chế, không lan sang các ghe tàu khác. Riêng tàu bị cháy bị thiêu rụi phần cabin cùng 13 chiếc thúng câu mực. Thiệt hại ban đầu ước tính 1,5 tỉ đồng, báo Thanh niên đưa tin.

Chiếc ghe bị thiêu rụi - Ảnh: Duy Khánh/Tuổi trẻ.

“Tôi vừa từ hiện trường vụ cháy về, nguyên nhân bước đầu có thể là do chập điện, sau đó lửa lan ra cabin, rồi bén đến khoang có chứa dầu do vậy lửa cháy rất nhanh. Lúc xảy ra cháy, trên tàu có một người tên Hùng nhưng người này đã nhanh chóng thoát ra khỏi đám cháy”, ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới , H. Phú Quốc cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, lúc xảy ra cháy, trên tàu cá còn có một số bình gas mini nên đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân không dám tiếp cận đám cháy để dập lửa.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Tuổi trẻ, Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phu-quoc-ghe-cau-muc-chay-tro-khung-thiet-hai-15-ty-dong-d92111.html