Phú Thọ: Lãnh đạo xác nhận trường Vân Cơ thu các khoản sai quy định

Liên quan tới việc trường Tiểu học Vân Cơ (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) thu các khoản sai quy định, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Vân Cơ.

Như trong số báo ra ngày 23/11/2016, báo Kinh doanh và Pháp luật đã nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh trường tiểu học Vân Cơ (phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) phản ánh về việc Ban giám hiệu Trường tiểu học Vân Cơ tổ chức thu nhiều khoản tiền đóng góp của học sinh đầu năm học 2016-2017, dùng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục của phụ huynh học sinh để xây dựng 02 lớp học thiếu dân chủ, không công khai, có dấu hiệu lạm thu, vi phạm pháp luật.

Ngày 24/11/2016, PV báo Kinh doanh và Pháp luật đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Vân Cơ về việc trường tiểu học Vân Cơ có dấu hiệu lạm thu, dùng nguồn vốn xã hội hóa của phụ huynh học sinh để xây dựng 02 phòng học có tổng giá trị lên tới trên 800 triệu đồng và đã đưa vào sử dụng trong tháng 9/2016. Điều đặc biệt là trường tiểu học Vân Cơ xây dựng dựng 2 phòng học với mức kinh phí trên 800 triệu đồng mà lại lựa chọn nhà thầu để xây dựng là anh Lê Quang Hiệp, Chi hội trưởng Hội phụ huynh học sinh trường tiểu học Vân Cơ.

Trước sự việc trên, PV báo Kinh doanh và Pháp luật có đặt câu hỏi với bà Phan Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Cơ (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Khi hỏi bà Hà về việc thu của trường tiểu học Vân Cơ và việc xây dựng 2 phòng học trên đã đúng hay chưa thì bà Hà cho rằng: Về việc xây dựng 2 phòng học thì trường tiểu học Vân Cơ đã có tờ trình và đã báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vân Cơ rồi và về mặt chủ trương thì phường đã đồng ý. Nhưng khi hỏi việc xây dựng này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có văn bản gì hay không thì bà Hà trả lời rằng: thời điểm đó bà chưa về tiếp quản, bà mới về tiếp quản đầu tháng 6, và bản thân bà Hà cũng không có một văn bản nào về việc thu chi của trường tiểu học Vân Cơ, do vậy bà Hà cho rằng bản thân bà cũng không nắm được việc thu chi và việc xây dựng 2 phòng học của trường tiểu học Vân Cơ. Bà Hà nói với PV rằng: "Các bạn muốn biết rõ cụ thể việc này thì phải hỏi Chủ tịch UBND phường Vân Cơ hay lên UBND thành phố Việt Trì thì mới nắm được cụ thể".

Bà Phan Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường làm việc với phóng viên về việc lạm thu tại trường tiểu học Vân Cơ.

Khi được hỏi về trường tiểu học Vân Cơ thu các khoản xã hội hóa của cha mẹ phụ huynh học sinh về xây dựng; như thu hộ khẩu trong phường 1.500.000đ, hộ khẩu khác phường là 2.500.000đ; tại đây bà Hà khẳng định việc này phường nắm được và đã chỉ đạo không được quy định, định mức và đặc biệt là không được thu hộ khẩu ngoài hay còn gọi là trái tuyến. Những khoản thu chi trong năm 2016-2017, UBND phường đã có văn bản thu, chi những khoản nào và cụ thể từng mục gửi sang trường tiểu học Vân Cơ thực hiện.

Phóng viên đặt câu hỏi với bà Phan Thúy Hà về việc trường tiểu học Vân Cơ thu các khoản trong năm 2016-2017 với một học sinh mà thu gần 10 triệu đồng như vậy thì bà nghĩ sao? Bà Hà nói: "Không cần nói đến các phụ huynh học sinh mà trực tiếp nhà tôi cũng có con đang đi học đóng góp nhiều như vậy mà đóng một lần là cao và không được". PV tiếp tục đặt câu hỏi: Sau khi báo chí có thông tin phản ánh về việc lạm thu và sai phạm tại trường tiểu học Vân Cơ như vậy, về phía UBND phường Vân Cơ có biết hay không và đã có hướng xử lý việc này như thế nào? Bà Hà cho biết: "Về việc này thì chúng tôi đang thành lập Hội đồng kiểm tra và chúng tôi cũng đang kiểm tra trong trường tiểu học Vân Cơ".

Về việc trường tiểu học Vân Cơ thu, chi các khoản đầu năm 2016-2017 mà không có bất kỳ phiếu thu hay biên lai thu tiền thì bà nghĩ sao? Bà Hà cho biết: "Theo quy định của UBND phường và phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì đã hướng dẫn và quy định thu, chi trên toàn thành phố, như vậy, trường thu các khoản của phụ huynh học sinh mà không có phiếu thu, biên lai là sai rồi. Cụ thể là trường đã thu sai và đã chi trả cho phụ huynh học sinh rồi". PV hỏi đến thời điểm này trường đã trả lại cho phụ huynh học sinh được bao nhiêu trường hợp? thì bà Hà cho biết: "Cụ thể thì tôi không nắm chắc được là bao nhiêu vì chiều nay chúng tôi đang làm và tôi được biết trường đã và đang trả được 2, 3 phụ huynh học sinh".

Trước việc lạm thu các khoản xã hội hóa giáo dục đầu năm 2016-2017, để xây dựng 02 lớp học tại trường tiểu học Vân Cơ, báo Kinh doanh và Pháp luật kính chuyển nội dung trên đến UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì, và các cơ quan, phòng ban liên quan vào cuộc thanh tra kiểm tra để tránh gây hoang mang cho các bậc phụ huynh học sinh và dư luận không tốt trong ngành giáo dục. Báo Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi đến quý bạn đọc trong những bài báo tiếp theo.

Văn Cửu / KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/phu-tho-lanh-dao-xac-nhan-truong-van-co-thu-cac-khoan-sai-quy-dinh-p43295.html