Phú Thọ: Trường Vân Cơ bị tố thu nhiều khoản tiền sai quy định

Tòa soạn nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh Trường tiểu học Vân Cơ (Phú Thọ) về việc Trường tổ chức thu nhiều khoản tiền đóng góp học thiếu dân chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Mới đây, phóng viên tòa soạn đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Vân Cơ và cùng với đại diện Hội phụ huynh học sinh nhà trường. Tại đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vân Cơ giải thích về việc lạm thu những khoản tiền đóng góp đầu năm học 2016 - 2017 với tổng số tiền là gần 10 triệu đồng. Bà Ngọc khẳng định: "Từ đầu năm học, Trường tiểu học Vân Cơ chưa thu bất cứ một khoản tiền nào".

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vân Cơ giải thích về các khoản thu không có trong quy định.

Khi phóng viên hỏi về các khoản thu đầu năm, như khoản hỗ trợ giáo dục (quỹ hoạt động đội và đoàn) 150.000đ và khoản thu 300.000đ tiền mua báo, tiền in phô tô giấy thi, đề thi, tiền mua sách đọc kỹ năng.., tiền trang bị bán trú (05 năm) 1.400.000đ.

Khi được hỏi về những khoản này được chi và sử dụng như thế nào và vào mục đích gì thì bà Ngọc không trả lời mà chỉ sang mời cô giáo Lê Thị Thu Hương, chủ nhiệm lớp 2 cho biết: Các khoản này nhà trường không thu mà giao cho phụ huynh trực tiếp thu và chi. Cũng vì muốn tốt cho con em nên chúng tôi đã họp, bàn và thống nhất dùng số tiền này để in đề thi cho các con, giấy thi, mua báo, mua sách kỹ năng cho các con đọc..., nhiều cha mẹ phụ huynh đi làm rất bận, họ không có thời gian để làm những việc này nên đã thống nhất và nhờ các cô ở trường thu tiền để mua cho các con. Vì vậy đã nhờ nhà trường thu hộ để sử dụng vào các hoạt động trên.

Theo Ban giám hiệu Trường tiểu học Vân Cơ, nhà trường đã triển khai các khoản thu đầu năm học đúng quy trình, thực hiện theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, qua diễn biến sự việc kết hợp với các văn bản mà chúng tôi có được cho thấy, lãnh đạo nhà trường thiếu sự quan tâm sát sao, thiếu sự quán triệt, chỉ đạo các giáo viên chưa cương quyết, dẫn đến thực hiện việc triển khai thu đầu năm học thiếu nghiêm túc.

Không hiểu sao khi phóng viên hỏi về việc thu các khoản từ đầu năm học 2016 - 2017 bà Ngọc - Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Cơ lại khẳng định, chúng tôi chưa thu bất cứ một khoản gì. Đồng thời còn thực hiện việc xây dựng 2 lớp học dùng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục của cha mẹ phụ huynh là hơn 800 triệu đồng.

Theo như văn bản trường tiểu học Vân Cơ cung cấp cho phóng viên, trường đã trình và báo cáo về dự kiến thu, chi các khoản thỏa thuận, vận động phục vụ nhu cầu học tập của học sinh năm 2016 - 2017, gửi đến UBND phường Vân Cơ về việc xây dựng. Về phía Thường trực HĐND - UBND phường Vân Cơ chưa đồng ý với dự kiến thu, chi các khoản thỏa thuận, vận động phục vụ nhu cầu học sinh năm học 2016 - 2017 của nhà trường. Về mặt chủ trương thì UBND phường nhất trí nhưng phải được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Câu hỏi này xin gửi đến UBND phường Vân Cơ, UBND thành phố Việt Trì, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ? Việc làm này của Trường tiểu học Vân Cơ đã đúng chưa?

Theo đơn của phụ huynh học sinh gửi đến cơ quan báo chí, trong năm học 2016-2017, hàng loạt các khoản tiền được phụ huynh liệt kê trong đầu năm học lớp 1 như:

“Tiền thu trước khai giảng bao gồm: Ủng hộ xây dựng: 1.500.000đ (nếu hộ khẩu phường khác là 2.500.000đ); Học thêm 10 ngày + đồng phục: 1.500.000đ; Bảo hiểm y tế + thân thể: 722.000đ”.

“Tiền thu sau khai giảng: Bảo vệ + vệ sinh: 240.000đ; Điện + nước: 200.000đ; Hỗ trợ giáo dục: 150.000đ; Trang bị bán trú (5 năm): 1.400.000đ; Hội phụ huynh: 100.000đ; Học 2 buổi/1 ngày: 1.260.000đ; Phục vụ bán trú: 1.080.000đ; Học tiếng anh: 60.000đ/1 tháng; Sách tiếng anh: 126.000đ; Trông buổi trưa để học tiếng anh chiều: 30.000đ/1 tháng; Quỹ lớp: 200.000đ; Sách kĩ năng + photo + đề thi: 300.000đ; Tiền ăn trưa: 13.000đ/1 bữa”. Tổng số tiền phải nộp là 9.568.000đ”.

Đơn thư của phụ huynh học sinh.

Khi phóng viên hỏi bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vân Cơ về các khoản thu không có trong quy định, như: Tiền xây dựng 1.500.000đ đối với hộ khẩu trong phường, còn hộ khẩu ngoài phường thì thu 2.500.000đ. Tại đây bà Ngọc cũng không trả lời mà chỉ sang anh Lê Quang Hiệp, Thường trực, trưởng ban đại diện chi Hội phụ huynh của trường, là chủ nhà thầu xây dựng 02 lớp học cho biết: Để phục vụ cho con em mình, là một trường chuẩn không thể để nhồi nhét 50 - 60 con em học sinh vào một lớp được, chúng tôi đã họp và thống nhất đưa ra để tính toán dựa trên các ý kiến của phụ huynh, chúng tôi nhất trí đóng góp như vậy.

Phóng viên hỏi về việc "nộp tiền này như thế nào, có phiếu thu hay biên lai không?" thì anh Hiệp cho biết: Không có phiếu thu và biên lai mà ai nộp thì ký vào giấy nộp tiền, đến thời điểm này xây 2 lớp học đã xong và bàn giao từ tháng 9, chúng tôi xây dựng lớp học mới, với hệ thống kết cấu móng nhà 3 tầng, công trình phụ khép kín, các công trình phụ chợ bên trong, chống úng, chống ngập… Hôm bàn giao 2 lớp học cho nhà trường đến dự có 2 đồng chí lãnh đạo cao nhất của phường; đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch phường Vân Cơ.

Trao đổi với anh N.V.P có 2 cháu đang học tại trường tiểu học Vân Cơ, một cháu học lớp 1, một cháu học lớp 3, anh P cho biết: "Nhà tôi có 4 khẩu ăn, hai vợ chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định, tôi phải lo ăn từng bữa, vợ tôi lại thường xuyên ốm đau, công việc thì thất thường không đảm bảo sinh hoạt mà từ đầu năm học 2016 tôi phải đóng cho các cháu rất nhiều khoản, mà không hiểu sao khi đóng tiền lại không có biên lai và phiếu thu, vì tương lai của con, tôi phải đi vay mượn hàng xóm để đóng góp cho con, chỉ mong con tôi bằng chúng bằng bạn".

Trước việc lạm thu các khoản xã hội hóa giáo dục đầu năm 2016 - 2017, để xây dựng 02 lớp học tại trường tiểu học Vân Cơ, tòa soạn kính chuyển nội dung trên đến Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì, và các cơ quan phòng ban liên quan vào cuộc thanh tra kiểm tra để tránh gây hoang mang cho các bậc phụ huynh học sinh và dư luận không tốt trong ngành giáo dục.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi đến quý bạn đọc trong những nội dung tiếp theo.

Văn Cửu/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/phu-tho-truong-van-co-bi-to-thu-nhieu-khoan-tien-sai-quy-dinh-p43195.html