Phụ xe gọi anh ruột chém trọng thương hành khách

– Sau khi cãi nhau, phụ xe Thái Ngọc Hậu gọi anh ruột Thái Ngọc Phước đến chém hành khách gần đứt lìa tay trái!

Sáng 28/2, thiếu tá Nguyễn Đức Tám, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, đối tượng chém trọng thương hành khách Phan Phụng Tài (sinh năm 1977, quê ở xã Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Đó là Thái Ngọc Phước (sinh năm 1970, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Theo lời kể của anh Tài, chiều 25/2, sau khi dự đám cưới của người thân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, anh cùng 3 người nhà đón xe khách 43S-3017 đi từ Huế vào Đà Nẵng. Lên xe được một lúc, anh bị phụ xe đòi 50.000 đồng/người. Thấy một vị khách khác cùng lên xe nhưng phụ xe chỉ thu 40.000 đồng, nên anh Tài thắc mắc. Do không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau một hồi lâu. Khi xe qua hầm Hải Vân, anh Tài và người nhà đề nghị tài xế cho xuống xe ở đoạn đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Hòa Khánh Nam. Khoảng 18h30, xe dừng lại trên đường Tôn Đức Thắng. Anh Tài vừa bước xuống thì bị một nhóm người lạ mặt cầm mã tấu xông vào chém gần đứt lìa cánh tay trái. Quá hoảng sợ, anh Tài bỏ chạy thoát thân nhưng vẫn bị nhóm thanh niên đuổi theo chém thêm nhiều nhát vào vùng đầu và lưng. Chỉ đến khi một số người quanh đó phản ứng gay gắt, nhóm thanh niên mới bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Tài được người dân băng bó vết thương, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Văn Huệ, khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, nạn nhân Phan Phụng Tài nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch với những chấn thương như gãy xương trụ tay trái, đứt thần kinh trụ, gân gấp chung vòng các gân cơ trụ trước và kết lớp xương trụ, trên đầu có vết chém dài phải khâu 9 mũi... Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương đầu, mổ nối bàn tay, cố định xương, nẹp, bắt vít, nối lại dây thần kinh, thắt lại những động mạch nhỏ… Hiện anhn Phan Phụng Tài đã hồi tỉnh, nhưng do bị tổn thương nặng, đứt cả thần kinh và xương nên bệnh nhân phải điều trị phục hồi chức năng ít nhất 3 tháng đến nửa năm mới có cơ may hồi phục cánh tay trái. Thiếu tá Nguyễn Đức Tám cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Công an phường Hòa Khánh Nam đã cử lực lượng đến hiện trường, gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng gây án ngay trong buổi tối cùng ngày. Bước đầu đã xác định đối tượng cãi vã với anh Phan Phụng Tài trên xe khách 43S-3017 là phụ xe Thái Ngọc Hậu. Sau đó, đối tượng này đã gọi anh ruột là Thái Ngọc Phước cùng đồng bọn đến hành hung anh Tài. Chính Thái Ngọc Phước là người đã cầm mã tấu chém anh Tài trọng thương. Hiện Công an phường Hòa Khánh Nam đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển lên Công an quận Liên Chiểu tiến hành giám định thương tích của anh Tài để làm cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201002/Phu-xe-goi-anh-ruot-chem-trong-thuong-hanh-khach-896418/