Phụ xe và cặp nam nữ đánh nhau túi bụi trên xe buýt ở TP.HCM

Trưa 11.9, trên một diễn đàn có đăng đoạn video clip cảnh một phụ xe và hành khách trên xe buýt ẩu đả dữ dội. Sự việc gây chú ý lớn trên cộng đồng mạng.

Đánh nhau, hành khách bỏ chạy

Đoạn clip được đưa lên mạng bắt đầu bằng hình ảnh một phụ xe buýt cãi nhau với một phụ nữ trẻ. Sau đó, một người đàn ông tham gia vào cuộc cãi vã này. Theo đoạn nói chuyện, đây là một cặp vợ chồng. Phụ xe liên tục đuổi 2 vợ chồng xuống xe. Thính lình cả ba người lao vào đánh nhau túi bụi.

. VIDEO: Cảnh đánh nhau túi bụi trên xe buýt ở TP.HCM

Vụ đánh nhau nhanh chóng gây ảnh hưởng đến những hành khách khác. Nhiều người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy xuống xe buýt.

Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ người đưa clip lên mạng, sự việc xảy ra khoảng 12 giờ trưa ngày 7.9 trên tuyến xe bus Bến Thành – Bến xe miền Tây. Hai hành khách và nam nhân viên xe buýt tranh cãi nhau về chuyện máy lạnh, hai bên lời lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả quyết liệt.

Cũng theo người đăng clip, khi thấy đôi bên căng thẳng, hành khách đã nhiều lần lên tiếng can ngăn nhưng bất thành. Đỉnh điểm của sự việc là cả hai bên xảy ra ẩu đả trong tiếng chửi bới, văng tục. Một hành khách nữ còn bị kẹt lại ở băng ghế khi hai bên đánh nhau té vào. Khi có cơ hội, hành khách này ngay lập tức bỏ chạy xuống xe theo những hành khách khác.

Đình chỉ nhân viên

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Trị - Phó giám đốc Trung tâm điều hành và vận tải hành khách công cộng TP.HCM, cho biết đây là nhân viên do Công ty TNHH Vận tải TP.HCM quản lý. Hiện Trung tâm đang xác minh lại vụ việc.

Tuy nhiên, ông Trị thông tin, theo tìm hiểu ban đầu nguyên nhân là do hành khách kiếm chuyện trước, sau đó hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả với hành khách.

Cũng theo ông Trị, dù lỗi từ bên nào thì hành vi xô xát như vậy không thể chấp nhận được. Trung tâm đã yêu cầu công ty phải xử lý nghiêm vụ việc này.

Hiện tại, công ty đã tạm thời đình chỉ công việc của nhân viên trong clip. Khi sự việc được xác minh rõ, nếu có sử dụng nhân viên, trung tâm cũng bắt buộc công ty đưa nhân viên này đi học khóa phục vụ trên xe buýt cũng như học đạo đức nghề nghiệp. Trung tâm cũng chế tài với công ty quản lý nhân viên bằng mức phạt tiền.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, nhiều chuyên gia cho rằng văn hóa ứng xử của giới trẻ đang có vấn đề. PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng rất nhiều câu chuyện ẩu đả từ giới trẻ nói lên một sự thật là có một bộ phận người trẻ ngày càng hung hãn, sẵn sàng giải quyết mọi mâu thuẫn bằng nắm đấm. Những người này muốn giành phần thắng trong các cuộc tranh cãi, vì muốn chứng minh bản lĩnh bản thân, họ đã để “cái tay nhanh hơn cái đầu”, thể hiện ra ngoài những biểu hiện hung tính, dễ dàng chọn bạo lực là kiểu hành xử, dẫn đến những hậu quả đáng buồn.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/video-phu-xe-va-cap-nam-nu-danh-nhau-tui-bui-tren-xe-buyt-o-tphcm-874548.html