Phú Yên: 4 học sinh chết đuối, thủy điện xả nước... đúng quy trình?

Bốn nam học sinh lớp 6 đang nô đùa với nhau ở giữa sông. Bỗng nhiên, dòng nước hung dữ từ nhà máy thủy điện ở thượng nguồn đổ về cuốn trôi các em.

Rủ nhau tắm sông, 4 học sinh chết đuối

Những ngày này, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) chìm trong không khí tang thương, u buồn trước cái chết đột ngột, tức tưởi của 4 học sinh lớp 6, trường THCS Củng Sơn khi đi tắm sông.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 24/5, do tiết thể dục được nghỉ nên một nhóm gồm 7 em nam sinh lớp 6A1, trường THCS thị trấn Củng Sơn rủ nhau đến khu vực thác Thá giữa sông Ba Hạ đoạn chảy qua khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn để tắm.

 Khu vực 4 em học sinh chết đuối.

Khu vực 4 em học sinh chết đuối.

Tại đây, 4 em bỏ giày, dép và quần áo đi học ở trên bờ sông rồi bơi ra mỏm đá giữa sông, cách bờ khoảng 30m nô đùa, 3 em còn lại ngồi trên bờ chơi. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, các em phát hiện thấy dòng nước bất ngờ từ thượng nguồn đổ về. Dòng nước trên thượng nguồn đổ xuống đột ngột, khiến dòng chảy quá siết, bất ngờ cuốn trôi 4 học sinh.

Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Bước đầu, danh tính của 4 nam sinh tử nạn được xác định là Trương Sỹ Lâm, Cao Hiệu Nguyên, Đoàn Anh Quân, Phạm Xuân Luật (đều 12 tuổi, học sinh lớp 6A1, trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

“Nhận được tin báo vụ việc, chúng tôi đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường phối hợp cùng người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chúng tôi cũng thông báo cho nhà máy thủy điện sông Ba Hạ dừng vận hành để phục vụ công tác cứu nạn, tìm kiếm 4 học sinh gặp nạn”, ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết.

Lúc xảy ra sự việc, dòng nước chảy siết, nước sông lớn, khu vực hiện trường vụ việc lại gần ngã 3 sông (giao với sông Hinh – phía hạ nguồn) nên công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến 14h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ba trong bốn học sinh. 3 học sinh tử nạn gồm: Trương Sĩ Lâm, Cao Triệu Nguyên, Đoàn Anh Quân.

Phải đến sáng 25/5, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của Phạm Xuân Luật, nạn nhân xấu số còn lại. Ngay sau khi tìm thấy thi thể của các nạn nhân, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các em cho gia đình tổ chức tang lễ theo nghi thức địa phương.

Thủy điện “xả nước vận hành đúng quy trình”?

Liên quan đến vụ việc, sáng 25/5, thông tin từ bộ Công Thương phát đi về vụ 4 nam học sinh THCS bị nước cuốn trôi tại khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên) cho biết, sáng 24/5, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ thực hiện vận hành xả nước phát điện. Cụ thể, vào lúc 7h06, nhà máy bắt đầu phát điện 1 tổ máy (công suất 66 MW) tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120 m3/s. Đến 8h09 cùng ngày, nhà máy tiếp tục phát tổ máy thứ 2 (đạt công suất 66 MW) tương đương với lưu lượng qua tổ máy là 120 m3/s. Tổng lưu lượng khi phát hai tổ máy là 240 m3/s.

Cơ quan chức năng đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Địa điểm các cháu học sinh bị tai nạn đuối nước cách nhà máy khoảng 10km. Theo tính toán, nước từ nhà máy về đến địa điểm các cháu bị nạn khoảng 90 phút. Đến 9h26, nhà máy nhận được thông tin vụ tai nạn, nhà máy đã dừng vận hành lúc 9h45 để phục vụ công tác, tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ khẳng định, việc nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện theo đúng quy trình đã thực hiện 10 năm nay. Công ty chỉ thông báo cho chính quyền và người dân biết việc xả nước khi nước qua đập tràn của nhà máy, còn khi xả nước để vận hành phát điện bình thường thì không cần thông báo.

Ông Đặng Văn Tuần cho biết thêm: "Theo thiết kế thủy điện Sông Ba Hạ đang vận hành 2 tổ máy, khi vào mùa này (mùa khô ở khu vực Duyên Hải Miền Trung) nhà máy chỉ vận hành 1 tổ. Tuy nhiên, mấy ngày trước đây, khu vực thượng nguồn có xuất hiện mưa trái mùa, gây lũ tiểu mãn vào sáng 24/5, chúng tôi đã sử dụng hết công suất 2 tổ máy. Khi các cháu tắm, nước cạn nhưng thực tế thủy điện đã vận hành chạy 2 máy...”.

Thiếu công tác cảnh báo

Trao đổi với PV, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, bộ Công Thương nhận định, qua kiểm tra cho thấy, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ đã làm đúng quy trình về vận hành liên hồ chứa. Tuy nhiên, đơn vị này thiếu công tác cảnh báo cho người dân khi tăng lưu lượng xả nước lớn.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bon-hoc-sinh-o-phu-yen-chet-duoi-xa-nuoc-van-hanh-dung-quy-trinh-a327099.html