Phú Yên: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng truy chém gia đình trưởng công an xã

Chiều 22.9, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng truy chém gia đình ông Trần Trọng Toàn (40 tuổi, Trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và một số người hàng xóm.

Gia đình đưa ông Trần Trọng Toàn lên xe chuyển viện vào TP.Hồ Chí Minh. (ảnh: Hùng Phiên)

6 đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi), Nguyễn Kiên (21 tuổi), Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Định (22 tuổi) - cùng trú ở thôn Phước Lộc (Hòa Tâm).

Các nạn nhân bị truy chém, ngoài ông Toàn, còn có ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi), bà Ngô Thị Chơi (61 tuổi) - cha mẹ ông Toàn; và bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, hàng xóm ông Toàn). Cả 4 nạn nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh)

Theo gia đình ông Toàn, cách đây mấy ngày, một nhóm thanh niên dùng hệ thống âm thanh di động để hát, nhậu nhẹt tại các quán ở xã Hòa Tâm, xin tiền khách và chủ quán. Chính quyền xã Hòa Tâm chỉ đạo công an xã này mời nhóm thanh niên lên nhắc nhở không nên tái phạm.

Sau đó, khoảng 18 giờ ngày 20.9, nhóm 6 thanh niên trên đã đi hai xe máy, mang theo nhiều hung khí đến nhà chém ông Toàn nhiều nhát ở đầu, cổ, lưng, tay và chân. Nghe con kêu la, ông Thầm và bà Chơi chạy đến can ngăn thì cũng bị chém nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Trước khi đến nhà ông Toàn gây án, nhóm thanh niên này còn đến nhà ông Võ Văn Hân - Trưởng thôn Phước Lộc (Hòa Tâm) rồi kề dao vào cổ, dọa giết gây trầy xước người ông này. Tiếp đó, nhóm thanh niên dùng dao chém vào đầu bà Liễu gây thương tích, do lầm tưởng bà này là vợ của ông Toàn.

Theo đại diện UBND huyện Đông Hòa, hơn một tháng trước xã Hòa Tâm tổ chức thi đấu bóng chuyền cho thanh niên địa phương. Nhiều thanh niên trên đã lấy danh nghĩa của xã, dùng loa di động hát rồi xin tiền nhiều người nói là để phục vụ giải bóng chuyền. Phát hiện việc làm sai trái, trưởng thôn Phước Lộc báo cáo UBND xã để chấn chỉnh. Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo trưởng công an xã mời nhóm thanh niên đến làm việc, yêu cầu không được tùy tiện lấy danh nghĩa của xã để xin tiền.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/phu-yen-bat-khan-cap-6-doi-tuong-truy-chem-gia-dinh-truong-cong-an-xa-710300.html