Phú Yên: Công trường thi công Cao tốc Bắc-Nam vẫn nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng tại gói thầu XL01, dự án thành phần Cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, khí thế làm việc rất nhộn nhịp, hình hài của tuyến Cao tốc Bắc-Nam qua đây đã dần hình thành.

Hơn 9km tại gói thầu XL01 dự án Chí Thạnh-Vân Phong đang rải đá, lu lèn để chuẩn bị thảm bêtông nhựa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Mặc dù trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng trên công trường thi công các dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên vẫn duy trì lịch làm việc với 100% nhân công như ngày thường.

Chính quyền các địa phương cũng nỗ lực trong việc giải phóng mặt bằng; cơ bản bàn giao 100% diện tích đất của các hộ dân thuộc diện đền bù giải tỏa, tái định cư cho chủ đầu tư.

Nhờ các giải pháp thi công đồng bộ, đến nay, tiến độ một số hạng mục xây lắp đã vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Cơ bản bàn giao mặt bằng

Xác định giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình Đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa phận tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn đã yêu cầu các địa phương khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc; tập trung bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư đến hết ngày 27/4.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 27/4, tại xã An Hiệp (huyện Tuy An), nơi có dự án thành phần Cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đi qua, 30 hộ dân cuối cùng đang tích cực di dời nhà cửa, tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ bộ đội và dân quân tự vệ để giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện nhiều phần việc như tháo dỡ mái ngói, di dời gia súc, di dời cây cảnh...

Ông Bùi Minh Đức, xã An Hiệp, huyện Tuy An cho biết gia đình chấp thuận theo chủ trương di dời của chính quyền địa phương và bàn giao mặt bằng. Được sự hỗ trợ của dân quân và bà con trong thôn nên công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Những vật dụng tài sản còn sử dụng được sẽ được tận dụng để xây nhà mới ở khu tái định cư. Ông Đức mong rằng cuộc sống ở khu tái định cư sẽ tốt hơn nơi đây vì cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đầy đủ.

Được bố trí đất tại khu tái định cư chỉ cách nơi ở cũ 500m, gia đình ông Trần Công Chánh và nhiều hộ khác đang khẩn trương xây dựng nhà mới. Ông Chánh phấn khởi vì được Nhà nước bố trí tái định cư ở vị trí đất trung tâm, thuận lợi cho đi lại.

Người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) tháo dỡ nhà ở bàn giao mặt bằng để thi công Cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Bên cạnh đó, giá đất bán cho các gia đình cũng tương đối thấp chỉ khoảng 120 triệu đồng/lô. Đa số các hộ gia đình sử dụng tiền đền bù để xây dựng nhà mới kiên cố.

Theo ông Dương Lê Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Hiệp, huyện Tuy An, qua tuyên truyền, vận động, bà con nhân dân đã chấp hành chủ trương về việc di dời nhà cửa, tài sản để bàn giao mặt bằng. Khu vực này là vùng nông thôn, người dân gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, nuôi bò nên việc giải phóng mặt bằng lúc đầu còn khó khăn vì phải phụ thuộc vào lịch thời vụ. Chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã tích cực hỗ trợ nhân dân trong di dời tài sản đến nơi ở mới.

Thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (cơ quan thường trực giải phóng mặt bằng) cho thấy đến ngày 27/4 đã có 5/6 huyện, thị xã, thành phố có dự án cao tốc đi qua hoàn thành giải phóng và bàn giao 100% diện tích. Riêng thị xã Sông Cầu còn duy nhất 1 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Địa phương đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép cưỡng chế.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đảm bảo thi công trên công trường.

Thi công xuyên lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng tại gói thầu XL01, dự án thành phần Cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, khí thế làm việc trên công trường vẫn nhộn nhịp.

Ở khu vực này, đơn vị thi công đã hoàn thiện phần nền đường và đang rải đá dăm cấp phối, lu lèn. Hình hài của tuyến đường Cao tốc Bắc-Nam qua đây đã dần được hình thành.

Nếu công việc thuận lợi, khoảng 7 ngày nữa, hơn 9km đầu tiên trên tuyến sẽ được thảm lớp bêtông nhựa. Để duy trì tiến độ dự án hàng trăm công nhân, kỹ sư và thiết bị cơ giới vẫn duy trì lịch làm việc bất kể cả thời tiết nắng nóng có lúc lên tới 40 độ C.

Công nhân lái xe lu Hồ Văn Thái, đang thi công gói thầu XL01, chia sẻ hơn một tháng nay, thời tiết ở Phú Yên rất nắng nóng nhưng anh em công nhân đều cố gắng làm việc. Ở đây, công nhân được hỗ trợ thêm về thiết bị lao động (mũ, áo), tăng cường thêm nước uống và dinh dưỡng các bữa ăn để đảm bảo sức khỏe, phục vụ tốt hơn cho công việc. Đây là ngày nghỉ lễ nhưng vì tiến độ dự án và trách nhiệm với công ty nên công nhân vẫn duy trì làm việc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL01 (dự án Chí Thạnh-Vân Phong) cho biết các nhà thầu đang duy trì 100% lực lượng. Ngay trên công trường này, trong kỳ nghỉ lễ vẫn có trên 400 người làm việc.

Thi công gói thầu XL01 dự án thành phần Chí Thạnh-Vân Phong Cao tốc Bắc-Nam xuyên kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Nhà thầu đã động viên tinh thần và đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định. Hiện nay, khối lượng thi công của gói thầu đảm bảo vượt 50% so với kế hoạch. Năm 2024, khối lượng xây lắp của gói thầu rất lớn nên các đơn vị vẫn chủ động thi công để dự án có thể sớm hoàn thành theo tiến độ.

Theo chủ đầu tư 2 thành phần Cao tốc Bắc-Nam là Ban Quản lý dự án 85 (dự án Quy Nhơn-Chí Thạnh) và Ban Quản lý dự án 7 (dự án Chí Thạnh-Vân Phong), trên chiều dài hơn 92km Cao tốc Bắc-Nam đi qua Phú Yên lực lượng, phương tiện vẫn thi công như ngày bình thường. Tất cả các hạng mục là đường găng tiến độ của dự án đang đảm bảo kế hoạch và khối lượng thi công.

Riêng tại dự án Chí Thạnh-Vân Phong, các nhà thầu đang triển khai 45 mũi thi công, hơn 700 đầu máy móc thiết bị và 1.660 kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân làm việc để đáp ứng tiến độ đã đề ra.

Trở ngại lớn nhất lúc này trong quá trình thi công là thời tiết nắng nóng. Cùng với đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu cũng thường xuyên quan tâm đến đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe cho các công nhân, kỹ sư trên công trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thi công tại các vị trí mặt bằng mới được bàn giao nhằm tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, các nhà thầu cần thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phu-yen-cong-truong-thi-cong-cao-toc-bac-nam-van-nhon-nhip-trong-ky-nghi-le-post942569.vnp