Phú Yên: Dịch chuyển và lún tại một mố trụ cầu Đà Rằng mới dài nhất miền Trung

Chiều ngày 5.3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III sớm có giải pháp xử lý hư hỏng của cầu Đà Rằng mới để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình.

Bạn đọc xem clip cầu Đà Rằng bị hư hỏng tại đây:

Cầu Đà Rằng mới tại km1335+544 quốc lộ 1 qua địa phận TP.Tuy Hòa bị hư do các đệm gói cầu bằng cao su ở trụ 27 bị dịch chuyển mạnh, làm một phần ba mặt cầu phía Tây bị lún thấp, đường ống lan can cầu bị xô lệch hoàn toàn. Hiện đoạn cầu này bị rung lắc nhiều mỗi khi xe ô tô có tải trọng lớn chạy qua, khiến an toàn giao thông không đảm bảo.

Sở GTVT Phú Yên đã tiến hành rào chắn một phần cầu bị chuyển dịch nên các loại xe chỉ có thể lưu thông bên trái phần cầu còn lại.

Được biết, cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba - cây cầu dài và lớn nhất miền Trung hiện nay (dài 1525,7m, mặt rộng 12,5m gồm 36 nhịp) được khánh thành đưa vào sử dụng tháng 11.2004.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/phu-yen-dich-chuyen-va-lun-tai-mot-mo-tru-cau-da-rang-moi-dai-nhat-mien-trung-184220.bld