Phú Yên: Giải cứu 6 công nhân thi công cầu bị mưa lũ cô lập

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, cho biết, chiều 30-10, lực lượng cứu hộ của tỉnh Phú Yên đã tiếp cận, cứu hộ thành công 6 công nhân bất ngờ bị kẹt lũ giữa sông Kỳ Lộ.

Một số tuyến đường ở huyện miền núi Đồng Xuân bị chia cắt. Ảnh Đào Tuấn

Trước đó, sáng 30-10, nhóm công nhân này đang đóng cọc nhồi, thi công công trình cầu Bà Đài (trên tuyến đường Phú Yên - Gia Lai) nằm trên địa bàn xã Phú Mỡ thì bất ngờ bị lũ dâng cao, nước chảy xiết khiến họ bị mắc kẹt giữa sông, không thể vào bờ. Lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân đã khẩn trương tổ chức ứng cứu.

Tuy nhiên, địa hình và dòng lũ phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sở Giao thông Vận tải Phú Yên đã đưa lực lượng lên cấp tốc hỗ trợ cứu nạn. Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng ứng cứu, đến gần 2 giờ chiều cùng ngày, nhóm công nhân này đã được giải cứu, đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày qua đã làm nước tại tất cả các sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên dâng cao. Tại huyện Đồng Xuân, ngày 29-10, nhiều vùng đã bị nước lũ chia cắt. Từ sáng 30-10, chính quyền địa phương đã cảnh báo không thể thi công cầu giữa lúc mưa, vì lũ sông Kỳ Lộ rất bất ngờ. Thế nhưng nhóm công nhân trên vẫn chủ quan ra giữa sông thi công công trình. Được biết, đây là những công nhân từ nơi khác khác đến địa phương làm việc.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo và triển khai lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu ở những khu vực nước lớn, các đập tràn có người qua lại ở các xã tại huyện miền núi Đồng Xuân.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phu-yen-giai-cuu-6-cong-nhan-thi-cong-cau-bi-mua-lu-co-lap/