Phú Yên: HĐND tỉnh họp 4 ngày trong khi mưa lũ gây ngập trên diện rộng

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII khai mạc vào ngày 13.12, dự kiến kéo dài hết ngày 16.12 trong thời điểm mưa lũ trên diện rộng gây ngập, chia cắt nhiều địa bàn trong tỉnh.

Hai ngày qua, trong khi Phú Yên đang chịu thiệt hại khá nặng nề về tài sản do tình hình mưa lũ trên kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh bị chia cắt, PV Dân Việt đã cố gắng liên hệ làm việc với một số thành viên chủ chốt trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của tỉnh để tìm hiểu thêm thông tin về tình hình phòng chống lụt bão thì đều được một số vị này cho biết đang bận tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII.

Sáng nay (14.12), trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông Võ Minh Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Phú Yên - xác nhận, ông đang trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII.

Nông dân vùng trồng hoa Bình Ngọc (Tuy Hòa) bị thiệt hại nặng do lũ lụt (ảnh chụp sáng 14.12). Ảnh: Hùng Phiên

“Kỳ họp đã lên lịch làm việc trong 4 ngày, từ 13 - 16.12. Chủ tọa kỳ họp cũng đã nhắc nhở các thành viên có chức trách phải chú ý công tác phòng chống lũ lụt tại địa bàn mình phụ trách. Trong ngày 13.12, kỳ họp đã nghỉ sớm để một số thành viên lo điều hành phòng chống lũ lụt…”.

Tổng hợp mới nhất của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Phú Yên, đợt mưa lớn 3 ngày qua đã làm 3 người ở tỉnh bị thương do rơi xuống nước lũ, dắt bò qua suối bị té gãy chân.

Mưa lũ trên diện rộng đã gây chìm ngập, chia cắt 15 xã, thị trấn của tỉnh; trên 700 nhà dân bị hư hại do mưa lũ, 20 nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Trên 600ha lúa chưa kịp thu hoạch đã bị đổ hỏng, cùng nhiều tấn gia súc, gia cầm bị trôi chết; một số đoạn đường sắt, đường bộ huyết mạch bị sạt lở, ách tắc nặng nề…

Ngày hôm nay (14.12), 4 thủy điện trên địa bàn Phú Yên vẫn tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng hơn 4.000m3/s. Mực nước các sông trong tỉnh vẫn đang báo động rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.

Thực tế, vào thời điểm mùa mưa lũ lên tới đỉnh điểm căng thẳng một số năm qua, tỉnh Phú Yên đã chủ động tạm dừng một số cuộc họp để tập trung cho công tác chỉ đạo, ứng phó phòng chống thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phu-yen-mua-lu-gay-thiet-hai-tren-dien-rong-hdnd-tinh-hop-4-ngay-730527.html