Phú Yên: Hoãn xét xử 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa

Sáng 15/8, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 16 cán bộ huyện Đông Hòa cố ý làm trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên vì lý do vắng mặt bị cáo quan trọng nên phiên tòa đã phải hoãn lại.

Trong số 16 bị cáo có ông Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa), Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) và lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban ở huyện này.

Tuy nhiên, do vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Phí (trú TP Tuy Hòa, là người hưởng lợi từ sai phạm của lãnh đạo, cán bộ huyện Đông Hòa) và 32 người có quyền, nghĩa vụ liên quan nên các bị cáo còn lại cùng các luật sư và người giữ quyền công tố tại tòa đề nghị hoãn phiên tòa để có phiên xét xử khách quan hơn. Trước các đề nghị này, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 6/9.

15 bị cáo (Ảnh theo Người lao động)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, từ tháng 7/2013 đến 4/2014, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm để thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, 16 bị cáo nguyên là cán bộ nói trên đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong việc đền bù, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng, gây tổng thiệt hại cho nhà nước hơn 9,2 tỉ đồng.

Nguyễn Đại - Thanh Bình

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phu-yen-hoan-xet-xu-16-cuu-can-bo-huyen-dong-hoa-d21432.html