Phú Yên: Hơn 1.600 hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt

Do nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Yên, khiến nguồn nước bị cạn kiệt, mực nước ngầm sụt giảm, một số giếng nước sinh hoạt tại đại phương bị khô cạn, dự kiến hơn 1.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Người dân, huyện Tuy An, lấy nước sạch sử dụng sinh hoạt.

Ngày 13/5, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài, tại huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trước tình hình này, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cùng chính quyền các xã, thị trấn vận động người dân bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý, tăng cường tích trữ nước tại hộ gia đình, cũng như chia sẻ nguồn nước sinh hoạt trong điều kiện hạn hán xảy ra.

Theo đó, UBND huyện Tuy An đề xuất UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hơn 4,6 tỉ đồng để mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung của xã An Xuân. Hỗ trợ khoang 11 giếng nước, đào mới 25 giếng và đào sâu thêm 47 giếng. Hỗ trợ kinh phí mua 13 bồn chứa nước để lắp đặt tại các khu dân cư tập trung bị thiếu nước sinh hoạt và hỗ trợ kinh phí mua nước phục vụ cho các hộ dân.

Được biết trước đó, UBND tỉnh Phú Yên, cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp, củng cố kiện toàn các tổ đội, đội thủy nông cơ sở, tăng cường công tác quản lý, điều hành, phân phối nước hợp lý, tiết kiệm cho sản xuất.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt, sử dụng và chia sẻ nguồn nước khi hạn hán xảy ra, vận động người dân tăng cường sử dụng trang thiết bị, hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo dụng cụ chứa nước hộ gia đình ở những khu vực xảy ra hạn hán, thiếu nước sinh hoạt.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/phu-yen-hon-1-600-ho-gia-dinh-thieu-nuoc-sinh-hoat-10279696.html