Phú Yên: Khởi tố vụ án 3 thanh niên say xỉn, tự ý mở van hồ chứa Suối Vực

Ngày 22.3, liên quan đến vụ 3 thanh niên say xỉn, xả lũ hồ chứa Suối Vực gây thiệt hại hoa màu cho người dân 3 xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản theo Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Kênh dẫn nước hồ chứa Suối Vực chảy về hạ du. Ảnh: L.K

Về xử lý vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt yêu cầu Sở NNPTNT phải kiểm điểm nghiêm khắc đơn vị, cá nhân quản lý hồ Suối Vực để xảy ra sự cố gây ngập nước hư hại tài sản của nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ ngập này để răn đe…

Ông Việt cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng huyện Sơn Hòa triển khai những biện pháp nhằm bảo vệ chặt chẽ hơn, bảo đảm an toàn hồ Suối Vực nói riêng, bảo vệ đập, hồ và các công trình thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, không để xảy ra sự cố như vụ việc tại hồ Suối Vực, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà cũng yêu cầu Sở NNPTNT, Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (trực thuộc tỉnh) và UBND huyện Sơn Hòa phối hợp sớm khắc phục những tồn tại; xây dựng các nội quy, quy định quản lý hồ; lắp đặt camera khu vực; quản lý dân cư, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân trong việc chung tay quản lý, bảo vệ an toàn khu vực hồ Suối Vực.

Như Lao Động đã thông tin, tối 14.3, sau khi bốc mía thuê, Mang Tân (SN 1991, trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên, tạm trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa), Y Bình, Sô Y Thành (SN 1997, cùng trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) mang theo rượu trèo qua hàng rào lưới vào bên trong tháp khu vận hành xả lũ hồ Suối Vực uống rượu.

Trong khi uống rượu, Tân đi vệ sinh cách nơi ngồi uống rượu khoảng 10m và thấy một hộp sắt ở gần đó nên tò mò mở cánh tủ hộp ra xem. Bên trong hộp này có hệ thống các nút điện điều khiển xả nước lũ hồ Suối Vực. Mang Tân dùng tay ấn vào một trong các nút đó thì thấy hệ thống dây cáp chuyển động. Do hoảng sợ và không biết cách dừng hệ thống, Tân quay lại nơi ngồi uống rượu rủ 2 thanh niên kia đi về nhà.

Trên đường về, họ nghe tiếng nước đang xả ầm ầm nhưng Tân không nói gì cho Y Bình, Sô Y Thành biết việc mình ấn nút hệ thống xả lũ. Hậu quả, dòng lũ đã cuốn trôi 2 con bò, 13 máy bơm, 150m ống nước, 15 tấn mía cây đã chặt, ngập úng 5.300m 2 ruộng mía, 700m 2 ruộng dưa hấu… của người dân 3 xã Suối Bạc, Sơn Nguyên và Sơn Hà. Tân thừa nhận với cơ quan chức năng là mình đã thực hiện hành vi trên.

T.P

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/phu-yen-khoi-to-vu-an-3-thanh-nien-say-xin-tu-y-mo-van-ho-chua-suoi-vuc-648933.bld