Phú Yên: Nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ

Bên cạnh nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch do tỉnh Phú Yên tổ chức, vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng những sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch do tỉnh Phú Yên tổ chức, vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng những sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Phú Yên đang là vùng đất hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước với thương hiệu “xứ sở hoa vàng cỏ xanh”. Khách đến đây không chỉ trải nghiệm tại những địa điểm có trong phim mà còn tham quan các danh thắng di tích nổi tiếng khác, thưởng thức món ngon xứ Nẫu và các sản phẩm văn hóa. Chị Nguyễn Hòa Yên, một du khách đến từ Hà Nội, cảm nhận: “Tôi rất ấn tượng với Phú Yên bởi vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, biển xanh, cát trắng và các món ẩm thực, hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý. Điểm hạn chế lớn nhất là sản phẩm du lịch còn quá đơn điệu, dễ nhàm chán”.

Đến thời điểm hiện tại, qua khảo sát, các khách sạn từ 2-5 sao trên địa bàn TP Tuy Hòa đã kín phòng trong khoảng thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5. Đại diện khách sạn Kaya cho biết, lượng khách tour từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Phú Yên năm nay khá đông. Từ đầu năm đến nay, vào dịp cuối tuần, khách sạn luôn đạt công suất trên 80%. Riêng dịp lễ sắp tới, khách tour đã đặt “full” phòng từ cách đây cả tháng.

Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, khắc phục sự đơn điệu về sản phẩm du lịch, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn đang đầu tư xây dựng nhiều hoạt động, sản phẩm mới trong dịp này. Theo bà Nguyễn Huỳnh Hiếu Hạnh, Giám đốc khách sạn Kaya, đơn vị này đang lên chương trình ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật đường phố với chủ đề “I like Phú Yên”. Chương trình này đã từng được đơn vị tổ chức năm 2015 và để lại ấn tượng tốt trong mắt du khách, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách tại “xứ sở hoa vàng cỏ xanh”. “Năm nay, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn cho chương trình “I like Phú Yên”. Đến với chương trình, du khách không chỉ thưởng thức các món ẩm thực đường phố mà còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy sạp, nhảy flashmob, chụp hình cùng nhân tượng, vẽ chân dung tại chỗ… Đơn vị cũng bố trí sân khấu biểu diễn hàng đêm với các tiết mục sôi động để phục vụ người dân và du khách”, bà Nguyễn Huỳnh Hiếu Hạnh nói.

Còn tại khách sạn Sài Gòn - Phú Yên, trong dịp nghỉ lễ tới, đơn vị này sẽ tổ chức chương trình chợ quê ở khu vực vườn dừa nhìn ra sông Chùa. Ông Lương Công Huân, phụ trách khối nhà hàng khách sạn này, cho biết: “Chương trình chợ quê với chủ đề “Ẩm thực quê tôi” sẽ bày bán khoảng 30 món ăn đặc sản, ăn vặt trong các lều tranh của chợ quê ngày xưa. Năm nay, chương trình còn bố trí khu vực sân chơi dành cho các em nhỏ khi đi cùng cha mẹ”.

Các doanh nghiệp du lịch khác trong dịp lễ cũng đưa vào sử dụng nhiều dịch vụ mới phục vụ du khách. Bà Trần Thị Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sao Việt, cho biết bên cạnh khu tắm biển, tham quan Bãi Xép - Gành Ông, công ty đang đưa vào sử dụng một số dịch vụ mới ở khu du lịch Sao Mai gồm dịch vụ giải khát và tắm biển. Còn Trạm dừng chân AStop (TX Sông Cầu) thì đang nâng cấp các dịch vụ hiện có, tổ chức các đêm nhạc Bolero, đầu tư khai thác khu du lịch Nhất Tự Sơn với các dịch vụ ăn uống, tắm biển, tham quan ngắm cảnh vịnh Xuân Đài và đang xây dựng “vườn bướm” để du khách tham quan, chụp hình. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Trạm dừng chân AStop, cho biết: “Khoảng hai tuần nữa, đơn vị sẽ nhập về tàu du lịch composite với khả năng vận chuyển 30 khách/chuyến để khai trương dịch vụ du thuyền trên vịnh Xuân Đài”.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giao lưu văn hóa, ẩm thực, du lịch diễn ra từ ngày 28-30/4. Việc các doanh nghiệp du lịch cùng tham gia tổ chức các hoạt động, đưa vào sử dụng các dịch vụ mới sẽ làm phong phú thêm sân chơi trải nghiệm của du khách khi đến Phú Yên. Đây sẽ là điểm nhấn trong dịp này, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch: “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

TRẦN QUỚI

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=35078