Phú Yên: Tan hoang hồ chứa do say rượu, ông giám đốc đòi bằng chứng

Hôm nay (20.3), Công an Phú Yên chính thức thông tin về vụ 3 thanh niên say rượu, gây ra sự cố xả lũ bất thường tại hồ chứa nước Suối Vực (Sơn Hòa, Phú Yên)…

Cả 3 thanh niên là Mang Tân (26 tuổi, ở buôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên); Y Bình và Sô Y Thành (cùng 20 tuổi, trú thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên) đã thừa nhận, đêm 14.3, sau khi bốc mía thuê xong đã rủ nhau đi uống rượu ở khu vực hồ Suối Vực.

Khoảng 22h, Tân đi vệ sinh cách nơi ngồi uống rượu khoảng 10m và thấy một hộp sắt ở gần đó nên tò mò mở xem. Tân đã nghịch và ấn vào một trong các nút trong hộp điều khiển thì thấy hệ thống dây cáp chuyển động làm khởi động, vận hành hệ thống van xả lũ. Do hoảng sợ, không biết cách dừng hệ thống, Mang Tân đã quay lại rủ hai bạn cùng bỏ về. Qua điều tra xác định hành vi của Mang Tân là vô ý, không có mục đích phá hoại.

Cửa xả lũ hồ Suối Vực. Ảnh: Hùng Phiên

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Tiến Anh - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (đơn vị quản lý hồ Suối Vực) cho biết: “Lúc xảy ra sự cố, có 4 công nhân của công ty trực tại nhà điều hành hồ, cách khu vực cầu dao điện khoảng 750m. Khu vực gần bờ đập có 2 đường dân sinh đi vào khu vực tháp điều hành nên các công nhân trực không phát hiện được 3 thanh niên đi vào bên trong công trình ăn nhậu, sau đó đột nhập mở van xả lũ”.

“Đơn vị đang động viên anh em công nhân viên tiếp tục làm việc, khẩn trương khắc phục sự cố. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra để đưa ra hình thức kỷ luật từng cá nhân liên quan sự cố. Sai phạm đến đâu, chúng tôi nhận và xử lý đến đó… Chúng tôi chấp nhận đền bù cho người bị thiệt hại do sự cố xả lũ này. Tuy nhiên, phải có bằng chứng thiệt hại cụ thể, chứ không thể nói chung chung…”.

Tại thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên (Sơn Hòa), nông dân Trần Ngọc Hữu (41 tuổi) nói với PV Dân Việt: “Sự cố xả lũ hồ Suối Vực gây thiệt hại nhà tui 2 sào bí đỏ và cà; cuốn trôi hư hỏng 2 máy bơm. Nhiều người hàng xóm của tôi thì bị cuốn trôi hàng chục cộ bò chất mía cây vừa chặt… Thiệt hại hàng trăm triệu đồng, cả năm nay, coi như làm công không… Bằng chứng đây, chứ còn đâu nữa”.

Nông dân Trần Ngọc Hữu thông tin: “Hôm xảy ra sự cố, nước đổ về kinh hoàng, chỉ cách 1 gang ngập cầu Phường Bà Tám (Sơn Nguyên)”. Ảnh: Hùng Phiên

Trả lời PV, đại diện UBND các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và huyện Sơn Hòa đều khẳng định đang cố gắng thống kê, xác nhận chính xác, cụ thể các loại thiệt hại của người dân để hỗ trợ công tác đền bù. Theo UBND huyện Sơn Hòa, sự cố xả lũ bất thường từ hồ Suối Vực đã cuốn trôi 15 tấn mía, 1 chiếc ghe, 18 máy bơm điện, làm sạt lở, cuốn trôi gần 5,5ha hoa màu của người dân xã Sơn Nguyên, Suối Bạc, Sơn Hà (Sơn Hòa)... Tổng hợp đến lúc này, ước thiệt hại trên 303 triệu đồng.

Cửa lưới tạm bợ dẫn vào nhà điều hành hồ Suối Vực. Ảnh: Hùng Phiên

Luật sư Nguyễn Khả Thành - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên cho hay, theo Điều 601 Bộ luật dân sự, về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hồ Suối Vực là “nguồn nguy hiểm cao độ”, cho nên trước mắt, đơn vị quản lý (Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) phải có trách nhiệm bồi thường kịp thời, toàn bộ thiệt hại cho người bị hại (trường hợp này, chủ yếu là nông dân). Về sau này, nếu không thỏa thuận được, tùy mức độ lỗi của các bên liên quan gây nên thiệt hại, tòa án sẽ quyết định cụ thể số tiền bồi thường cho mỗi người.

Cũng theo Luật sư Thành, Điều 145 Bô luật hình sự, về Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu trên 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phu-yen-tan-hoang-ho-chua-do-say-ruou-ong-giam-doc-doi-bang-chung-754794.html