Phú Yên: Tàu nước ngoài neo đậu trái phép trên sông

(CAO) Chiều 26-11, đại diện UBND tỉnh Phú Yên cho biết, vừa gửi công văn cho Cảng vụ Quy Nhơn yêu cầu sớm có biện pháp điều động ba tàu nước ngoài neo đậu trái phép tại cửa sông Bình Bá (huyện Tuy An, Phú Yên) ra khỏi vùng biển Phú Yên. Ba tàu nói trên mang quốc tịch Campuchia, do Công ty TNHH hàng hải Á Việt thuê. Tháng 8-2009, các tàu trên được Cục hàng hải Việt Nam cho phép vào vùng biển Phú Yên thực hiện dự án nạo vét cảng cá Tiên Châu (huyện Tuy An), do DNTN Bảo Châu làm chủ đầu tư. Đến tháng 12-2009 dự án hết hiệu lực, nhưng hiện ba tàu trên vẫn neo đậu tại cửa sông Bình Bá gần khu vực Đồn biên phòng An Hải.

Ba tàu nước ngoài neo đậu tại cửa sông Bình Bá, gây nhiều khó khăn cho tàu cá của ngư dân khi ra vào

Trung tá Nguyễn Văn Chang - Đồn trưởng Đồn biên phòng An Hải cho biết, lúc mới vào thực hiện dự án nạo vét trên ba tàu có 18 người nước ngoài. Chỉ sau mấy tháng các tàu này phải dừng hoạt động và tiếp tục neo đậu trên sông từ đó đến nay, trên ba tàu hiện còn năm người nước ngoài ở lại để trông giữ.

Được biết, ba tàu trên rất cũ, vỏ tàu bị sét rỉ nhiều, trong đó một tàu hiện không hoạt động được. Khu vực cửa sông Bình Bá lại đang bị bồi lấp, tàu cá của ngư dân đi lại khó khăn nên việc ba tàu nước ngoài đậu trái phép tại đây gây ảnh hưởng đến luồng lạch ra vào cửa sông Bình Bá.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=438596&mod=detnews&p=