Phúc thẩm vụ "con ruồi 500 triệu của Tân Hiệp Phát": Những hình ảnh đầu tiên của bị cáo

Bố bị cáo mong muốn HĐXX xem xét và nếu thấy oan sai hãy trả tự do cho bị cáo tại tòa để được đoàn tụ với gia đình.

Sáng ngày 8/9, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Văn Minh (53 tuổi, ngụ Tiền Giang) trong vụ án con ruồi 500 triệu có trong chai nước ngọt Number one của Tân Hiệp Phát.

Vụ án được Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa.

Ghi nhận của phóng viên, người nhà của bị cáo Minh đã có mặt từ rất sớm. Qua trao đổi, ông Võ Văn Kỷ (72 tuổi, bố bị cáo Minh) cho biết, mong HĐXX xem xét lại vụ án. Nếu như Minh không có tội xin trả tự do tại tòa…

“Thời gian gia đình chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Chỉ mong cấp phúc thẩm xem xét vụ án, nếu con tôi bị oan xin hãy trả tự do tại tòa để gia đình đoàn tụ”, ông Kỷ cho hay.

Trước đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Minh 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Bị cáo Minh không chấp nhận bản án và cho rằng đó chỉ là giao dịch dân sự bình thường, nên đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm kêu oan.

Dưới đây là những hình đầu tiên của bị cáo trước khi vào phiên xét xử phúc thẩm.

Ông Võ Văn Kỷ (bố bị cáo Minh) cùng người thân có mặt từ rất sớm.

Xe chở bị cáo Minh khi vào tòa.

Bị cáo Võ Văn Minh xuống xe.

Bị cáo Võ Văn Minh.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Minh trao đổi với luật sư của mình.

Bố và mẹ cùng người nhà của bị cáo Minh.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/phuc-tham-vu-con-ruoi-500-trieu-cua-tan-hiep-phat-nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-bi-cao-d45244.html