Phương pháp can thiệp mới cho trẻ tự kỷ

(HNM) - Nhằm đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh quan tâm đến một phương pháp can thiệp mới cho trẻ tự kỷ có tên gọi Can thiệp phát triển quan hệ xã hội RDI, Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ TP Hà Nội sẽ tổ chức khóa đào tạo 2 ngày về phương pháp này cho các phụ huynh quan tâm vào ngày 14 và 15-11.

Diễn giả được mời là TS Steven Gutstein, người sáng lập ra phương pháp RDI. Theo các chuyên gia, đa số những biện pháp can thiệp đối với trẻ tự kỷ có tác dụng giúp trẻ nâng cao khả năng nhận thức nhưng trẻ vẫn không biết cách giải quyết các vấn đề phức tạp của cuộc sống. Chỉ có 3-5% người tự kỷ có một công việc và cuộc sống độc lập do phần lớn vẫn không khắc phục được những khiếm khuyết giao tiếp xã hội khi trưởng thành. Mục tiêu của phương pháp RDI là giúp cho trẻ có một cuộc sống thực sự chất lượng, chứ không chỉ đơn thuần làm theo các chỉ dẫn, mệnh lệnh, có thể áp dụng cho trẻ nhỏ cũng như người tự kỷ đã lớn. Quỳnh Phạm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/46/223275/