Phương pháp mới giảm tổn thương tim

Ngừng lưu thông máu tạm thời ở cánh tay có thể giảm tổn thương cho những người lên cơn đau tim nặng, theo BBC. Các chuyên gia thuộc Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã khảo sát gần 150 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vì đau tim nặng.

Những người được sơ cứu bằng cách trên giảm được tỷ lệ mô tim bị tổn hại và giảm 30% chứng thiếu máu cục bộ so với người khác. Người ta đã dùng băng của máy đo huyết áp quấn vào cánh tay bệnh nhân để cho máu ngừng lưu thông trong khoảng 5 phút. Họ lặp lại tiến trình này 4 lần, nghỉ khoảng 5 phút giữa mỗi lần. Nhóm nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự bảo vệ này nhưng họ suy đoán rằng việc gây thiếu máu tạm thời ở một bộ phận nào đó có thể kích hoạt cơ chế tự vệ của tim chống lại sự thiếu ô-xy. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301004604.aspx