TP.HCM: Sà lan đâm vào cầu Rạch Đỉa, nhiều người tháo chạy

Bất ngờ bị tắt máy, chiếc xà lan tải trọng 500 tấn trôi tự do rồi đâm vào cầu sắt Rạch Đỉa khiến nhiều người chạy xe máy trên cầu hốt hoảng tháo chạy…

Sáng nay (6/7), lực lượng chức năng huyện Nhà Bè (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành điều tra và lên phương án khắc phục sự cố sà lan đâm vào cầu Rạch Đỉa 1 gây hư hỏng.

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa cầu Rạch Đỉa 1 trên đường Lê Văn Lương

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa cầu Rạch Đỉa 1 trên đường Lê Văn Lương

Trước đó, vào chiều ngày 5/7, chiếc sà lan chở cát có tải trọng gần 500 tấn do Phạm Văm Tâm (quê Long An) làm chủ, lưu thông trên tuyến sông Rạch Đỉa hướng từ huyện Nhà Bè về quận 7.

1 phần chiếc sà làn còn nổi trên mặt nước

Khi vừa đến chân cầu Rạch Đỉa 1 (bắc qua sông Rạch Đỉa, nối huyện Nhà Bè và quận 7) thì bất ngờ tắt máy làm sà lan trôi tự do rồi đâm mạnh vào nhịp chính giữa cây cầu làm những người đang lưu thông phía trên 1 phen hốt hoảng tìm cách bỏ chạy.

Vụ việc khiến đoạn dầm cầu bị hư hỏng, đường ống nước sạch chạy bắc qua cầu cũng bị va đập bể làm hàng trăm hộ dân bị cúp nước. Riêng chiếc sà lan bị nước tràn vào rồi chìm xuống sông. Rất may, nhiều người đi trên sà lan đã kịp thời nhảy xuống sông.

Chiếc sà làn còn làm vỡ đường dẫn nước sạch của người dân xung quanh khu vực

Lực lượng chức năng huyện Nhà Bè có mặt phong tỏa 2 đầu cầu để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra vụ việc. Tạm thời, chỉ dẫn và phân luồng cho người dân đi vòng qua đường Nguyễn Hữu Thọ cách đó vài trăm mét.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm

Cầu Rạch Đỉa dài hơn 100 mét, rộng 3 mét nằm trên đường Lê Văn Lương. Trước đó, vào tháng 9/2015, 1 sà lan có tải trọng 360 tấn khi chui qua cầu Long Kiển đã đâm vào gầm cầu sắt Long Kiển gây hư hỏng./.

Thanh Trà - Tuấn Nguyễn/VOVGT

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/tphcm-sa-lan-dam-vao-cau-rach-dia-nhieu-nguoi-thao-chay-527523.vov