Premier League 2013-14: Chelsea - Mouteam trở lại

Chelsea vẫn chưa có quả bom tấn nhắm thẳng vào điểm yếu trên hàng công nhưng bù lại, họ đã chào đón sự trở lại của Jose Mourinho. Đây mới là bản hợp đồng được các CĐV The Blues mong đợi nhất cho cuộc đua trở lại ngai vàng Premier League 2013-14.

Xem lịch thi đấu Premier League 2013 -14 của Chelsea

Mùa trước, Chelsea đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình bằng chức vô địch Europa League. Nhưng chắc chắn thành tích này chưa thể làm hài lòng tỉ phú Roman Abramovich bởi ở sân chơi xứ sở Sương mù, The Blues vừa trải qua một mùa giải trắng tay. Đó là sự thất vọng lớn, đặc biệt nếu nhìn vào số tiền khổng lồ mà Abra đã rải lên mặt sân Stamford Bridge.

Sau những cuộc họp mang tính mổ xẻ với BLĐ, Abramovich đã quyết định tìm kiếm 1 vị thuyền trưởng mới cho Chelsea bởi ông cho rằng đây là nguyên nhân trực tiếp khiến dàn sao The Blues không thể tỏa sáng. Điều đó có vẻ đúng bởi từ thời Ancelotti ra đi, Chelsea thi đấu thiếu bản sắc, ngay cả ở thời điểm họ giành Champions League cùng Di Matteo.

Ở những giải đấu lớn như Premier League hay Champions League, rõ ràng Chelsea cần 1 HLV có cá tính. Và hiện tại, chẳng nhiều người hơn Jose Mourinho dù vị HLV này đã từng xích mích với Abra và phải ra đi hồi mùa Hè năm 2008. Gương vỡ lại lành! Mối quan hệ giữa Abra và Mou đã được hàn gắn và hiện tại “Special One” đã được toàn quyền quyết định vấn đề chuyên môn ở Stamford Bridge.

Mou chẳng còn xa lạ với Premier League và Stamford Bridge nhưng gương mặt cũ này lại mở ra bao cơ hội cho Chelsea, nhất là khi Sir Alex không còn đứng bên kia chiến tuyến. Nếu xét yếu tố kinh nghiệm và tài năng cầm quân ở sân chơi số 1 nước Anh, chẳng có nhiều người hơn Mou. Có chăng là Arsene Wenger nhưng đội bóng của Giáo sư không được xếp vào nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Do đã từng dẫn dắt Chelsea nên Mourinho không gặp quá nhiều khó khăn để làm quen với đội bóng này. Trong tour du đấu Hè vừa qua, chiến lược gia người Bồ đã tạo ra khá nhiều sự thay đổi mang tính phá cách. Kết quả, The Blues thắng 7/8 trận. Thành tích ấy ít nhiều nói lên sự hiệu quả của Chelsea khi được Mourinho “thổi hồn”. Cá tính, kinh nghiệm và thực dụng được cho là những hành trang mà Mou đã mang vác tới Stamford Bridge.

Nếu đặt sự trở lại của Mourinho trong bối cảnh Premier League thay đổi diện mạo, càng thấy được cơ hội rộng mở của Chelsea. Bối cảnh ấy là việc Sir Alex nghỉ hưu và Man City thay tướng. David Moyes có thâm niên kinh nghiệm ở Premier League nhưng lại đối mặt với quá nhiều sức ép ở Old Trafford. Trong khi đó, Manuel Pellegrini vẫn chưa quen với bóng đá Anh trong lần đầu tiên tới xứ sở Sương mù làm việc.

Như vậy, xét ở băng ghế huấn luyện, Chelsea đang ăn đứt 2 kình địch còn lại. Tuy nhiên, ở mặt lực lượng, đội bóng Tây London vẫn còn nhiều điểm đáng bàn.

Không thể phủ nhận những tài năng mà Mourinho đang sở hữu. Đó là những Mata, Hazard, Oscar đang ngày càng bùng nổ bên cạnh những ngôi sao kì cựu như Cech, Lampard, Terry, Ashley Cole… Thêm vào đó, Mou còn có trong tay lớp sao trẻ đầy tài năng như De Bruyne, Van Ginkel, Schurrle, David Luiz,… Không chỉ riêng Mou mà bất cứ HLV nào cũng muốn sở hữu đội hình ấy.

Chỉ có một điều Chelsea vẫn chưa giải quyết mối lo lớn nhất mà họ từng gặp phải ở mùa giải trước. Đó chắc chắn là hàng công bởi Fernando Torres vẫn đánh mất mình trong khi Demba Ba không phù hợp với sơ đồ 1 trung phong. Mou đã gọi Lukaku trở lại. Đây là sự lựa chọn không tồi bởi ở mùa giải trước, tiền đạo này đã có được 17 bàn thắng cùng West Brom. Nhưng ai dám khẳng định rằng “tiểu Drogba” có thể tỏa sáng ở mảnh đất chật hẹp như Stamford Bridge?

Muốn toàn diện, Chelsea phải có tiền đạo “30 bàn” (ghi khoảng 30 bàn/mùa tại Premier League). Hay chí ít, The Blues cũng phải có được 1 sát thủ tầm cỡ Van Persie, điểm khác biệt lớn nhất của Man Utd mùa trước. Hiện tại, Mourinho vẫn chỉ trông chờ vào hàng công hiện tại. Và vô tình, ông lại đối mặt với bài toán của Di Matteo và Benitez thời hậu Drogba. Khi ấy, Chelsea có thể sẽ lại phụ thuộc vào hàng tiền vệ. Trong bối cảnh này, nếu The Blues vẫn vô địch Premier League, có thể xem Mou là sự khác biệt lớn nhất!

Ngôi sao: Juan Mata

Do các mũi trung phong của Chelsea hoạt động thiếu hiệu quả, Juan Mata phải gồng gánh và hiện tại, anh đã trở thành một mũi công đa năng thay vì chỉ chạy cánh như hồi còn khoác áo Valencia. Tính riêng Premier League mùa trước, Mata có tới trung bình 2,7 lần tạo cơ hội/trận, 17 đường kiến tạo và 12 bàn thắng.

Từ chạy cánh, đảm nhiệm vị trí “số 10”, Mata đều tỏa sáng. Thậm chí, tiền vệ này còn có thể đảm nhiệm luôn vị trí trung phong trong những thời điểm Chelsea bế tắc. Đây chắc chắn vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất của Mourinho bên cạnh Eden Hazard hay De Bruyne.

Tân binh sáng giá: Andre Schurrle

Ở phiên chợ Hè năm nay, Chelsea đưa về Stamford Bridge 3 bản hợp đồng lớn là Mark Schwarzer, Andre Schurrle và Marco van Ginkel. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới Schurrle, mục tiêu mà The Blues đã săn đuổi trong suốt 2 năm qua.

Không thể phủ nhận tài năng của Schurrle bởi dù mới 22 tuổi nhưng tiền vệ này đã có nhiều năm chinh chiến trong màu áo Leverkusen và ĐT Đức. Ở mùa giải trước, anh đã có được 11 bàn thắng cho Leverkusen. Đó là con số không tồi với 1 ngôi sao chạy cánh.

Với Schurrle, Chelsea kì vọng sẽ gây dựng được hàng công mới mà không cần chiêu mộ thêm tiền đạo. Đây cũng là tiền vệ được HLV Mourinho đánh giá rất cao kể từ ngày trở lại Stamford Bridge.

Dự đoán vị trí: vô địch

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/premier-league-2013-14-chelsea---mouteam-tr%e1%bb%9f-l%e1%ba%a1i-_art_126401.aspx