'Putin đang làm mọi thứ để có thể làm suy yếu NATO'

Cựu phó Tổng thống Dick Cheney dưới thời cựu Tổng thống George Bush có một bài phát biểu vào 27.2 và cho rằng, việc liên quan của Nga trong bầu cử có thể được cho là “hành động chiến tranh”.

Thời kỳ đầu trong chính quyền cựu Tổng thống Bush, Mỹ đã có quan hệ thân thiết với Nga nhưng mối quan hệ trở nên tồi tệ vào giai đoạn cuối thời Bush. Ông Cheney khi còn đương nhiệm đã liên tục theo dõi chiến tranh Iraq , sự lớn mạnh của NATO từ sau khi Liên bang Xô-Viết sụp đổ và các hành động can thiệp gây mất ổn định của Nga tại Đông Âu.

Cựu phó Tổng thống Dick Cheney. Ảnh:CNN

“Có một nỗ lực thật sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính phủ, tổ chức Nga đã liên quan đến tiến trình bầu cử dân chủ của Mỹ. Và điều này có thể xem như là một hành động chiến tranh trong thời gian qua”, ông Cheney nói tại Hội nghị kinh tế toàn cầu của Economic Times tại New Delhi, Ấn Độ.

Ông Cheney cũng nhấn mạnh tới sự liên quan của Nga khi cho rằng, Nga liên tục liên quan đến nhiều vấn đề quốc tế và cho rằng Tổng thống Nga cố tình gây ảnh hưởng tại các cuộc bầu cử ở các nước tiếp giáp với biển Baltic, tuy nhiên, Nga lại có ảnh hưởng tích cực giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng tại bầu cử Mỹ năm ngoái.

“Tôi sẽ không đánh giá thấp về mức độ ảnh hưởng của Mỹ đối với Nga trong chính trị nội bộ”, ông Cheney nói.

Không giống như cựu Tổng thống George W.Bush, ông Cheney lại khẳng định rằng, ông ủng hộ Tổng thống Trump.

Cộng đồng tình báo Mỹ liên tục công khai quy tội cho Nga đứng sau các vụ tấn công mạng và đánh cắp thông tin. Nga lại liên tục từ chối cáo buộc và hiện Moscow đang là vấn đề chính trong các cuộc điều tra của Hạ viện và Thượng viên Mỹ cùng với Nhà Trắng.

Ông Cheney cũng cảnh báo về các cuộc công kích quân sự Nga và gây mất ổn định khu vực.

“Ông Putin dường như đang làm mọi thứ để có thể làm suy yếu NATO”, ông Cheney nói thêm.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng gợi lại giai đoạn hậu chiến tranh lạnh và cho rằng, thời gian này đang làm mọi thứ thay đổi theo hướng tồi tệ./.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/putin-dang-lam-moi-thu-de-co-the-lam-suy-yeu-nato-233169.html