Puyol ra đi, Barca lập tức kích nổ “bom tấn” chuyển nhượng

Ngay sau khi thủ quân Carles Puyol tuyên bố sẽ “dứt áo ra đi” vào cuối mùa giải, Ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định chi ra 24,7 triệu bảng để đưa trung vệ David Luiz của Chelsea về sân Nou Camp thay thế.

Mới đây, Puyol đã quyết định sẽ nói lời chia tay với Barcelona sau khi mùa giải 2013-2014 hạ màn. Nguyên nhân do anh cảm thấy mình không còn duy trì được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất để cống hiến cho gã khổng lồ xứ Catalan.

David Luiz đang được Barca nhắm tới để thay đội trưởng Puyol.

Theo tiết lộ của tờ Telegraph (Anh), sau động thái trên của Puyol, các quan chức Barca đã lập tức quyết định “dốc hầu bao” 30 triệu euro (tương đương 24,7 triệu bảng) để đưa trung vệ David Luiz bên phía Chelsea về sân Nou Camp để khỏa lấp khoảng trống mà chàng thủ quân của mình để lại.

Mùa hè năm ngoái, Barca đã bỏ ra không ít công sức theo đuổi Luiz. Nhưng tới phút chót, trung vệ người Brazil đã quyết định tiếp tục ở lại sân Stamford Bridge để chiến đấu nhằm giành lại vị trí chính thức của mình.

Tuy nhiên, lối chơi có phần nghệ sĩ và thiếu chắc chắn của Luiz đã không thể lấy lòng một HLV vốn nổi tiếng đề cao sự an toàn và tính kỷ luật nơi hàng phòng ngự như Jose Mourinho. Tính tới thời điểm này của mùa giải, cầu thủ 26 tuổi mới có vỏn vẹn 15 lần ra sân tại Premier League.

Với việc Chelsea vừa chiêu mộ thành công trung vệ trẻ tài năng Kurt Zouma từ St.Etienne, chỗ đứng của David Luiz trong đội hình Chelsea đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh nghiêm túc cân nhắc tới phương án gia nhập Barca.

Về phần mình, lãnh đạo Chelsea cũng khó có thể khước từ mức giá 24,7 triệu bảng mà Barca đưa ra. Do đó, khả năng thương vụ này được hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là rất lớn.

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/puyol-ra-di-barca-lap-tuc-kich-no-bom-tan-chuyen-nhuong/20140305054652378p1c27.htm