Qatar bất ngờ được Ả Rập 'thả lỏng'

Các quốc gia Ả Rập đã bất ngờ có động thái "thả lỏng" Qatar, với việc giảm một nửa yêu sách với Doha nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao.

Tạp chí Phố Wall hôm 19/7 đưa tin, Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã giảm các yêu sách với Qatar xuống còn một nửa, đồng thời cho phép Doha đáp ứng những yêu cầu này mà không có hạn chót cụ thể.

Cụ thể, danh sách yêu sách mới chỉ còn 6 điểm, thay vì 13 điểm như trước đây, trong đó yêu cầu đóng cửa đài Al Jazeera và trục xuất ngay lập tức tất cả các giáo sĩ với tư tưởng cực đoan khỏi quốc gia này không còn trong danh sách tối hậu thư của Ả Rập. Danh sách mới cũng không áp đặt thời hạn chót đối với Doha.

Một góc Doha, Qatar.

"Tất nhiên chúng tôi thỏa hiệp nhưng sẽ không có sự thỏa hiệp nào với 6 yêu sách này", ông Abdallah Al-Mouallimi, Đại sứ Ả Rập Saudi tại Liên Hợp Quốc (LHQ), chia sẻ với báo giới.

Tờ báo trên cho biết thêm, Đại sứ Qatar tại LHQ, Alya bint Ahmed Al Thani khẳng định rằng, việc 4 quốc gia Ả Rập trên giảm các yêu sách không phải là dấu hiệu của thiện ý, mà là nỗ lực cứu hình ảnh của họ trong bối cảnh chịu áp lực quốc tế về danh sách yêu cầu gồm 13 điểm mà họ áp đặt với Doha.

Hồi tháng 6, 4 quốc gia Ả Rập này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và liên lạc với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của họ.

Sau đó, 4 quốc gia vùng Vịnh này đã đưa ra tối hậu thư gồm 13 điểm và yêu cầu Doha phải đáp ứng yêu sách trong 10 ngày. Yêu sách 13 điểm bao gồm yêu cầu cắt quan hệ ngoại giao với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar, cũng như ngừng ủng hộ tổ chức khủng bố Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên, Doha từ chối đáp ứng những yêu cầu này.

NM (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/qatar-bat-ngo-duoc-a-rap-tha-long-d104191.html