Qatar chỉ đích danh UAE tấn công mạng, gây ra cuộc khủng hoảng vùng Vịnh

Qatar đã cáo buộc chính Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào thông tấn xã nước này, gây ra cuộc khủng hoàng vùng Vịnh.

Trươc đó, cơ quan thông tấn quốc gia của Qatar và các tài khoản truyền thông xã hội đã bị tấn công mạng vào ngày 24/5/2017. Theo các quan chức, tin tặc đã đưa ra các nhận xét bịa đặt cho người cai trị của Qatar – Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Theo thông tin sai lệch thì Quốc vương Qatar đã gọi Iran là "quyền lực Hồi giáo" và nói rằng quan hệ của nước này với Israel đang "rất tốt".

Các bình luận đã được Qatar phát hiện, nhưng giới truyền thông nhà nước ở Ả-rập Xê-út, UAE và Bahrain chưa một lần đưa ra tuyên bố chính thức. Đến ngày 5/6, 3 quốc gia vùng Vịnh và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ với Qatar, cáo buộc họ ủng hộ các nhóm khủng bố và các phần tử cực đoan.

Qatar cáo buộc UAE tổ chức tấn công mạng, gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng ở vùng Vịnh trong thời gian qua. Ảnh: Washington Post

Qatar phủ nhận cáo buộc và nói rằng các động thái này có động cơ chính trị. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh vẫn tiến hành ngăn cản Qatar sử dụng không phận của 4 nước này, dừng các chuyến bay trực tiếp đến Doha, chặn đường truy cập trong nước của họ tới mạng lưới tin tức Al Jazeera và các trang web liên kết. Ả rập - Xê út cũng đóng cửa biên giới đất liền duy nhất của Qatar.

Cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn một tháng và cả hai bên đều không có dấu hiệu lùi bước.

Hôm 16/7, Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho rằng chính UAE đã điều khiển cuộc tấn công mạng và đưa ra một câu chuyện sai lầm được dùng làm tiền đề cho cuộc khủng hoảng. UAE đã phủ nhận, khẳng định họ không có bất kỳ vai trò nào trong cuộc tấn công.

Đến hôm qua (20/7), Trung tướng Ali Mohammed al-Mohannadi, người đứng đầu nhóm điều tra của Qatar, nói rằng UAE có nhiều lợi ích nhất từ vụ tấn công này. Ông nói rằng các phương tiện truyền thông của UAE đã sẵn sàng và chuẩn bị đưa tin về các nhận xét bịa đặt ngay sau khi trang web bị tấn công.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Ali Mohammed al-Mohannadi cũng cho biết vụ tấn công mạng được thực hiện "từ 2 điểm tại UAE". Do mối quan hệ bị cắt đứt, Qatar đã không thể xác nhận thêm chi tiết về quốc tịch và danh tính của những kẻ tấn công.

(Theo Washington Post)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/qatar-chi-dich-danh-uae-tan-cong-mang-gay-ra-cuoc-khung-hoang-vung-vinh-a196812.html