Qatar đóng cửa Đại sứ quán Chad, trục xuất trong 72 giờ

Qatar ra lệnh Đại sứ quán Chad phải đóng cửa và cho các nhà ngoại giao nước này 72 tiếng để rời Doha.

Qatar đóng cửa Đại sứ quán Chad. Ảnh: AA

Reuters dẫn thông tin ngày 24.8 của Bộ Ngoại giao Qatar cáo buộc nước cộng hoà Châu Phi này tham gia "chiến dịch tống tiền".

Qatar vẫn đang trong cuộc khủng hoảng ngoại giao với 4 nước Arab, trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE, với cáo buộc ủng hộ khủng bố mà Doha phủ nhận.

Hôm 23.8, Chad tuyên bố cho các nhà ngoại giao Qatar 10 ngày để rời khỏi đất nước, cáo buộc Qatar cố tình gây bất ổn cho quốc gia Trung Phi này thông qua nước láng giềng Libya.

Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, thời điểm đưa ra quyết định của Chad cho thấy "nó nằm trong chiến dịch tống tiền chính trị chống lại Qatar, với ý định gia nhập cùng các quốc gia bao vây Doha".

Chad không cung cấp bất kỳ chi tiết nào chứng minh cáo buộc Doha cố tình gây bất ổn thông qua Libya.

Qatar và UAE, cả hai nước đóng vai trò chủ chốt trong việc ủng hộ phiến quân lật đổ cố Tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011, đã trở thành những đối thủ trên chiến trường, với những lợi ích trái ngược nhau ở Libya.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/qatar-dong-cua-dai-su-quan-chad-truc-xuat-trong-72-gio-551226.ldo