Qatar 'nhúng tay' thổi bùng căng thẳng vùng Vịnh

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 23/8 cho biết, đại sứ nước này tại Iran sẽ trở lại Tehran sau khi được triệu hồi về nước từ hồi tháng 1/2016.

Quyết định của Qatar làm gia tăng căng thẳng giữa Doha và các quốc gia vùng Vịnh sau các cáo buộc Qatar hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố trước đó.

Qatar làm phức tạp khủng hoảng vùng Vịnh. Ảnh: worldnews

“Qatar thông báo rằng, đại sứ Qatar tại Iran sẽ trở lại Tehran để nối lại các nhiệm vụ ngoại giao”, Bộ ngoại giao Qatar thông báo trên website.

Reuters cho biết, Bộ trưởng ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã thảo luận các quan hệ song phương và cho biết, vẫn tiếp tục thúc đẩy đường dây liên lạc điện đàm với người đồng cấp tại Iran Javad Zarif.

Từ hồi tháng 1 năm ngoái, Qatar đã yêu cầu đại sứ nước này tại Iran trở về Tehran sau khi các quốc gia Ả rập Saudi muốn tiến tới cắt đứt quan hệ với nước này với cáo buộc Iran đã thất bại trong việc bảo về đại sứ Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar không cho biết thời gian cụ thể nối lại hoạt động của phái đoàn ngoại giao của nước này tại Iran, tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, động thái mới nhất của Doha có thể làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh vốn vẫn đang ở thế bế tắc hiện nay.

Iran liên tục đã liên tục hậu thuẫn Qatar sau khi hàng loạt các quốc gia vùng Vịnh đồng loạt cắt đứt ngoại giao với nước này khiến khủng hoảng vùng Vịnh căng thẳng leo thang vài tháng qua.

Các nước Arab gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain sau đó đã đưa ra bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar, trong đó có việc yêu cầu quốc gia ở vùng Vịnh này đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera, ngừng hỗ trợ các nhóm khủng bố và cực đoan, hạ cấp quan hệ với Iran và chấm dứt sự hiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar.

(Theo reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/qatar-nhung-tay-thoi-bung-cang-thang-vung-vinh-251394.html